Việt Nam tại APEC 2023: 25 năm đóng góp hiệu quả và vai trò chủ động trong hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

10:49 13/11/2023

Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình APEC, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Ảnh minh họa
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình APEC.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trong cuộc phỏng vấn trước Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong Diễn đàn APEC trong suốt 25 năm tham gia. Bà chia sẻ về những đóng góp của Việt Nam, đặt nền tảng cho hội nhập toàn cầu và phát triển của cả Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khoảng thời gian tham gia APEC, Việt Nam đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng. Ba điểm đáng chú ý là vai trò chủ nhà của Năm APEC vào các năm 2006 và 2017, với hai hội nghị Cấp cao Hà Nội và Đà Nẵng được đánh giá là đầy thành công.

Tại năm APEC 2006, chúng ta đã ghi dấu ấn với Chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện các mục tiêu Bô-go về tự do hoá thương mại và đầu tư; lần đầu tiên APEC thông qua ý tưởng hình thành Khu vực thương mại tự do khu vực châu Á-Thái Bình Dương, định hướng tổng thể về cải cách APEC.

Năm 2017, chúng đã đề xuất sáng kiến xây dựng tầm nhìn mới của APEC sau năm 2020 và thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC. Đây là kết quả thể hiện cách tiếp cận dài hạn, tổng thể của Việt Nam, được các thành viên ủng hộ và đánh giá cao, từ đó làm nền tảng để APEC thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn Putrajaya đến năm 2040, xác định các định hướng, mục tiêu chiến lược và ưu tiên hợp tác của APEC trong giai đoạn mới.

Việt Nam đã đề xuất những sáng kiến quan trọng, với hơn 150 dự án hợp tác, từ phát triển nguồn nhân lực đến ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng cũng đề cập đến vai trò quan trọng của Việt Nam trong các cơ chế của APEC, như giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC và các vị trí khác, thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế trong khu vực.

Về Tuần lễ Cấp cao APEC 2023, Thứ trưởng Ngoại giao mô tả ý nghĩa quan trọng của sự kiện này.

APEC, chiếm 38% dân số, 62% GDP và gần 50% thương mại thế giới, là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị Cấp cao năm nay đánh dấu 30 năm kể từ Hội nghị APEC đầu tiên, và diễn ra trong bối cảnh thách thức và cơ hội cho hợp tác và phát triển khu vực.

Cuộc họp tập trung vào đánh giá những kết quả hợp tác APEC trong 30 năm qua và định hình những hướng đi mới. Chủ đề "Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người" được xác định để thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong bối cảnh thách thức và cơ hội hiện nay.

Việt Nam, trong cuộc họp này, sẽ đóng góp tích cực thông qua tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao từ ngày 14-17/11. Cuộc họp cũng là dịp để củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước sẽ cùng các nhà Lãnh APEC đạo thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Việt Nam sẽ cùng các thành viên thúc đẩy tinh thần đối thoại, xây dựng, trách nhiệm, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng hợp tác, cùng hành động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực.

Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu và có nhiều cuộc làm việc tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại đây, Chủ tịch nước sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Tổng thể, sự tham gia của Việt Nam trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 được coi là một trong những bước quan trọng trong chương trình đối ngoại năm 2023, giúp duy trì và củng cố cục diện đối ngoại của đất nước, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

"Có thể khẳng định, chuyến công tác của Chủ tịch nước tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 30 kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi sự phát triển đất nước", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Nguyên Anh