Việt Nam - Singapore sẽ cụ thể hóa định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

20:21 20/03/2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương hai nước Việt Nam - Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng và củng cố hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các lĩnh vực như năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Singapore (tháng 2/2023) và của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam (tháng 8/2023), sáng 20/3, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.

Lĩnh vực năng lượng là nội dung được hai Bộ trưởng dành phần lớn thời gian của hội đàm để trao đổi, thảo luận. Theo đó, hai Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Hai Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các công ty, tập đoàn hai bên trong việc thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch, phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay; nhấn mạnh các lợi ích mang lại cho mỗi quốc gia nếu hai bên cùng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tán thành với các đề xuất của Bộ trưởng Singapore, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ Singapore trong việc xây dựng các chính sách và cơ chế liên quan đến năng lượng và năng lượng sạch. Ông cũng đề xuất việc tăng cường hợp tác giữa các tổ chức và trường học để đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.

Cả hai Bộ trưởng đã đồng ý tiến hành các cuộc làm việc và trao đổi cụ thể hơn ở cấp kỹ thuật để định rõ hơn hướng đi và các biện pháp cụ thể cho hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Đồng thời cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án và chương trình liên quan đến năng lượng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

P.V (t/h)