Việt Nam đảm bảo đủ lượng gạo phục vụ xuất khẩu 2023

14:43 04/08/2023

Trong bối cảnh nguồn cung cấp và xuất khẩu gạo, Việt Nam tự tin khẳng định sẽ không gặp khó khăn về thiếu hụt gạo để phục vụ xuất khẩu trong năm 2023.

Thông tin từ Hội nghị "Triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo" diễn ra tại Cần Thơ ngày 4/8 cho thấy, sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và khả năng sản xuất đã định ra tình hình ổn định.

Theo ông Trần Duy Đông, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra rằng, dự kiến cả năm 2023, diện tích lúa được gieo trồng sẽ đạt 7,1 triệu héc-ta, với năng suất trung bình 6,07 tấn/héc-ta. Dự báo với con số này, sản lượng lúa năm 2023 sẽ đạt khoảng 43,1 triệu tấn, tăng 452.000 tấn so với năm trước.

Việt Nam đảm bảo đủ lượng gạo phục vụ xuất khẩu 2023
Việt Nam đảm bảo đủ lượng gạo phục vụ xuất khẩu 2023.

Từ cuối tháng 7/2023, gần 3,7 triệu héc-ta lúa đã được thu hoạch, mặc dù giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng năng suất trung bình đã tăng 0,8%, đạt 65,7 tạ/héc-ta. Điều này đã mang lại tổng sản lượng lúa thu hoạch trong 7 tháng đầu năm 2023 lên trên 24,1 triệu tấn.

Theo ông Đông, dự kiến đến cuối năm, nếu không có biến đổi không lường trước từ thời tiết, sản lượng lúa sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Sau khi tính toán các yếu tố như nhu cầu tiêu dùng trong nước, con số dự kiến về lượng gạo có khả năng phục vụ cho xuất khẩu trong năm 2023 là khoảng 15,1 triệu tấn, tương đương 7,5 triệu tấn gạo.

Trong tình hình thị trường, sau khi Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu gạo (ngoại trừ gạo basmati), giá gạo tại Việt Nam liên tục tăng. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ khoảng 535 đô la Mỹ/tấn lên mức 602 đô la Mỹ/tấn cho loại gạo 5% tấm. Cùng với đó, giá gạo Jasmine cũng tăng từ 625 đô la Mỹ/tấn lên trên 690 đô la Mỹ/tấn.

Tại thị trường trong nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ghi nhận tăng giá lúa gạo từ 368-441 đồng/kg so với tháng trước đó, và tăng 1.300-1.900 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, tùy thuộc vào loại gạo. Đáng chú ý, sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá gạo nội địa tăng thêm từ 50-100 đồng/kg.

Với tất cả những thông tin này, Việt Nam đang tỏ ra tự tin và sẵn sàng trong việc duy trì nguồn cung cấp gạo ổn định cho cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu trong năm 2023.

P.V (t/h)