VDSC: Kinh doanh của Thực phẩm Sao Ta tới cuối năm mới cải thiện

10:52 14/06/2023

VDSC cho rằng quý II, Thực phẩm Sao Ta dự kiến ghi nhận doanh thu khoảng 908 tỷ đồng, giảm 36%, và lợi nhuận sau thuế khoảng 77 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Tiềm năng doanh thu xuất khẩu tôm của Thực phẩm Sao Ta đối mặt với thách thức trong quý II và hy vọng được hồi phục trong nửa sau năm, dựa trên phân tích chi tiết từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Trong 5 tháng đầu năm 2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu xuất khẩu tôm đạt 68 triệu USD, giảm 29% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của nhu cầu yếu và sự cạnh tranh khốc liệt với các nước nuôi tôm khác, khiến cho doanh số bán hàng của công ty giảm mạnh hơn so với dự đoán ban đầu.

Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Thực phẩm Sao Ta, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã phải đối mặt với sự tấn công của dịch bệnh trong ao nuôi tôm, làm chậm quá trình tăng trưởng và gây thiệt hại đáng kể. Hơn nữa, giá tôm thương phẩm đã liên tục giảm, thậm chí có ngày giảm tới ba lần, trong bối cảnh sức mua trên thị trường toàn cầu giảm chậm. Tất cả các yếu tố tiêu cực này đang tác động đồng loạt, đẩy các bên tham gia trong chuỗi giá trị tôm vào tình thế khó khăn.

Kinh doanh của Thực phẩm Sao Ta tới cuối năm mới cải thiện
Kinh doanh của Thực phẩm Sao Ta tới cuối năm mới cải thiện.

Đồng thời, ông Lực cũng nhận thấy rằng, dù tồn kho trên các thị trường lớn đã giảm nhưng không quá mạnh. Những đầu mối nhập khẩu và phân phối tôm phải bán với giá thấp để nhanh chóng thu hồi vốn. Điều này làm giảm giá tiêu thụ và gây áp lực lớn lên doanh thu xuất khẩu.

Đánh giá của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng trong quý II, Thực phẩm Sao Ta dự kiến ghi nhận doanh thu khoảng 908 tỷ đồng, giảm 36%, và lợi nhuận sau thuế khoảng 77 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa là "quý II sẽ đánh dấu mức đáy cho doanh thu xuất khẩu của công ty," như VDSC đã phân tích trong báo cáo.

Tuy nhiên, theo phân tích từ VDSC, hoạt động nuôi tôm của Sao Ta trong nửa đầu năm diễn ra thuận lợi, với tôm thu hoạch sớm và sản lượng cao. Hơn nữa, giá tôm nguyên liệu giảm cũng có tác động tích cực lên chi phí sản xuất.

Thêm vào đó, từ tháng 6, Thực phẩm Sao Ta đã bắt đầu thả tôm giống tại vùng nuôi mới, và dự kiến thu hoạch vào quý IV. Điều này dự kiến sẽ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty.

Do đó, VDSC tin rằng hiệu quả kinh doanh của Thực phẩm Sao Ta sẽ có sự cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm nay. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ công ty, các đơn hàng xuất khẩu tôm đã có xu hướng tích cực từ tháng 6, và điều này làm tăng niềm tin vào doanh số bán hàng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhu cầu tôm từ các nước nhập khẩu đã tăng trở lại do lượng tôm tồn kho tại các quốc gia này giảm, cùng với sự gia tăng nhu cầu thực phẩm trong mùa lễ hội. Lễ hội cuối năm cũng được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh đơn đặt hàng mới.

Vì vậy, VDSC dự đoán doanh thu của Thực phẩm Sao Ta trong năm nay có thể giảm 10%, xuống mức 5.126 tỷ đồng, do yếu tố nhu cầu yếu hơn dự kiến và việc phục hồi doanh thu chậm hơn trong quý II. Tuy nhiên, với sự giảm giá của nguyên liệu đầu vào, lợi nhuận sau thuế của công ty có thể tăng 4% so với năm 2022, lên mức 319 tỷ đồng.

P.V (t/h)