Khúc mắc giữa tỷ phú Elon Musk và gã khổng lồ Apple

22:27 29/11/2022

Vị tỉ phú từng nhiều lần than phiền hoặc chế giễu Apple trên Twitter. Elon Musk đã giễu cợt rằng ông thà "chiến đấu" với Apple thay vì phải trả phí.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Trong vài bài đăng trên Twitter mới đây, tỉ phú Elon Musk cho biết Apple đang gây áp lực lên nền tảng của ông, yêu cầu kiểm duyệt nội dung. Đồng thời, người giàu nhất thế giới (theo xếp hạng của Forbes) cũng cáo buộc "táo khuyết" đe dọa gỡ Twitter khỏi App Store mà không giải thích cụ thể và đã dừng chạy quảng cáo trên mạng xã hội lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, theo công ty đo lường quảng cáo Pathmatics, Apple đã chi khoảng 131.600 USD cho các quảng cáo trên Twitter từ ngày 10 - 16/11, giảm từ 220.800 USD trong khoảng 16 – 22/10, một tuần trước khi ông Musk đạt được thỏa thuận mua Twitter. Trong quý đầu tiên của năm 2022, Apple là nhà quảng cáo hàng đầu trên Twitter khi chi 48 triệu USD và chiếm hơn 4% tổng doanh thu của mạng xã hội trong giai đoạn này.

Từ phía Musk, vị tỉ phú từng nhiều lần than phiền hoặc chế giễu Apple trên Twitter, trong đó có chuyện hãng thu tới 30% phí hoa hồng từ nhà phát triển phần mềm đối với mỗi giao dịch mua bán trong ứng dụng từ App Store. Musk giễu cợt rằng ông thà "chiến đấu" với Apple thay vì trả từng ấy tiền phí.

Biểu cảm của Musk khi nhìn vào smartphone tại một sự kiện ở Cape Canaveral, Florida năm 2020. Ảnh: Reuters
Elon Musk tại một sự kiện ở Cape Canaveral, Florida năm 2020. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, động thái của Apple cũng không có gì bất thường bởi công ty có thói quen thắt chặt quy định, từng gỡ bỏ nhiều chương trình khỏi kho ứng dụng cho 2 nền tảng iOS và iPadOS và chỉ khôi phục lại sau khi nhà phát triển cập nhật quy chế kiểm duyệt nội dung.
Thực tế, hồi tháng 1/2021, Apple từng xóa Parler, ứng dụng phổ biến với những người bảo thủ sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol năm ngoái. Tháng 4 cùng năm, ứng dụng trở lại App Store sau khi cập nhật biện pháp kiểm duyệt nội dung mới.
Theo CNN, nếu bị xóa khỏi App Store hay Google Play, Twitter sẽ gặp bất lợi cho hoạt động kinh doanh của mạng xã hội, đặc biệt là số lượng người dùng có thể giảm đáng kể. Hiện nền tảng đang chật vật khi nhiều nhà quảng cáo lớn rời đi sau khi Elon Musk tiếp quản, trong khi việc triển khai dịch vụ tích xanh  8 USD cũng không được suôn sẻ.
Thu Hà (t/h)