Tuyên truyền BHXH tự nguyện qua nghệ thuật hát bài Chòi: Sáng kiến độc đáo từ Quảng Nam

10:50 10/08/2023

Hình ảnh vui tươi và sáng tạo của nghệ thuật hát bài Chòi đang được sử dụng để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại tỉnh Quảng Nam. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã tạo ra một hình thức tuyên truyền mới mẻ.

Ảnh minh họa
Đạo diễn Lê Công Danh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, người viết kịch bản hát bài chòi tuyên truyền về BHXH, BHYT cho biết, ông phải dành thời gian 2 tháng nghiên cứu chính sách để xây dựng kịch bản giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu.

Trong bối cảnh nhiều thách thức về việc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện (BHXH) tại tỉnh Quảng Nam, ngành BHXH tỉnh đã kết hợp cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh để thực hiện một phương án tuyên truyền sáng tạo. Việc sử dụng nghệ thuật hát bài Chòi, một biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Quảng Nam, đã tạo nên một sự kết nối độc đáo giữa chính sách và văn hóa.

Chòi - một hình thức biểu diễn dân gian đầy màu sắc, từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2018. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để người ta kết hợp nghệ thuật này với mục tiêu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.

Ban tổ chức của buổi biểu diễn đã sáng tạo bằng cách kết hợp giai điệu và lời hát vui nhộn của bài Chòi với nội dung chính sách. Những thông điệp quan trọng như "Tham gia BHXH là đầu tư cho tương lai", "BHXH giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống", và "Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình" đã được truyền tải một cách sáng tạo và gần gũi nhờ vào lời hát và những thẻ bài của trò chơi truyền thống.

Đạo diễn Lê Công Danh, người đã viết kịch bản cho buổi biểu diễn, chia sẻ: "Chúng tôi đã phải dành thời gian nghiên cứu chính sách để xây dựng kịch bản thú vị và dễ hiểu. Chòi đã trở thành một phương tiện mạnh mẽ để chuyển tải thông điệp."

“Bài chòi vốn là truyền thống của người Quảng Nam có từ bao đời rồi. Rất may là hát bài chòi không bị mai một mà vẫn mãi mãi ở trong lòng của người dân Quảng Nam. Chính vì thế, khi ta chuyển tải từ chính sách khô cứng của BHXH, ta phải chuyển tải và dựa vào làn điệu có sẵn trong tổng hợp dân ca bài chòi Quảng Nam, để rồi ta vận dụng lồng vào đó. Khi bà con đã thích xem bài chòi rồi, người ta sẽ dễ nghe và luôn luôn đồng hành với mình trong mọi chương trình” - Đạo diễn Lê Công Danh cho biết.

Ảnh minh họa
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua nghệ thuật truyền thống của địa phương,  đã mang lại hiệu quả thiết thức, giúp người dân hiểu hơn về ý nghĩa nhân văn của các chính sách an sinh xã hội

Với hình thức thông qua loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc trưng của địa phương là bài chòi truyền thống, ngành BHXH truyền tải tới người dân thông tin về chính sách an sinh xã hội một cách mộc mạc, gần gũi. Qua đó giúp người dân hiểu sâu sắc hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tích lũy cho tuổi già, để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Mỗi đêm hội đều thu hút rất đông người dân, họ hưởng thụ văn hóa và cảm nhận được hiệu quả của đợt tuyên truyền này. Việc đưa bài chòi vào việc tuyên truyền chính sách BHXH nhằm mục đích đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nhân loại, phát huy cách truyền thông này một cách hiệu quả hơn và nếu được thì nhân rộng ra 9 tỉnh miền Trung Trung bộ”.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Sự kết hợp này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hình thức đêm hội bài Chòi đã được ngành BHXH Việt Nam công nhận là sáng kiến cấp ngành."

"Năm 2018, nghệ thuật hát bài chòi của Trung Trung Bộ được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chúng tôi càng nhận thức sâu hơn về tầm ảnh hưởng của nghệ thuật hát bài chòi tới đời sống nhân dân. Vì vậy chúng tôi cho rằng đây là cơ hội lớn để chúng ta chuyển tải nội dung chính sách BHXH, BHYT vào nghệ thuật hô hát bài chòi. Trước hết là chúng tôi cũng làm mới lại nội dung nghệ thuật hát bài chòi và cũng sẽ làm nhiều kịch bản với nhiều cách thức khác nhau, linh hoạt hơn các hình thức để chúng ta có thể hô hát bài chòi tuyên truyền về BHXH, BHYT” - ông Danh cho biết thêm.

Với sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống và chính sách hiện đại, ngành BHXH tỉnh Quảng Nam đã thành công trong việc tạo ra một hình thức tuyên truyền sáng tạo và độc đáo. Sự lan tỏa của thông điệp về chính sách BHXH tự nguyện thông qua nghệ thuật hát bài Chòi đã không chỉ giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về các chính sách an sinh xã hội mà còn góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Ảnh minh họa
 Hình thức hô hát bài chòi để lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân, người lao động của tỉnh Quảng Nam là hình thức mới, độc đáo và hiệu quả.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngành BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục ứng dụng những hình thức tuyên truyền sáng tạo và mang tính địa phương như bài Chòi để duy trì và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

An Thảo

Tags: