TS Nguyễn Văn Năm và hành trình tìm giải pháp đột phá giúp bệnh nhân ung bướu kéo dài tuổi thọ

12:09 31/05/2023

Từng chứng kiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đau đớn rồi ra đi vì căn bệnh ung thư, vì thế, ông luôn nổ lực để tìm kiếm một phương pháp hỗ trợ điều trị mới, giúp người bệnh kéo dài thêm tuổi thọ.

Với TS. Nguyễn Văn Năm, ung thư là nỗi ám ảnh bởi ông đã trực tiếp chứng kiến những người thân yêu phải chịu đựng nỗi đau cùng cực do khối u và những tác dụng phụ của hóa xạ trị gây ra, rồi lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác này.

Nhớ lại câu chuyện của hơn 20 năm trước, ông Năm xúc động kể lại: "Hồi ấy, cái kiot giữa phố Nghĩa Tân vẻn vẹn có 14m2 kê cái giường cũng thấy chật, thế mà vẫn đủ cho hai vợ chồng và hai đứa con đầu lòng chung sống đầm ấm. Hàng xóm bên tay trái là ông trung tá già về hưu làm thêm sửa chữa xe đạp để phát huy một thời làm sĩ quan cơ giới. Hàng xóm bên tay phải là ông bác sĩ già cũng đã tuổi hưu, thói quen nghề nghiệp khiến ông sạch sẽ chẳng ai bằng".

"Hai ông hàng xóm sát vách, một bộ đội, một bác sĩ, đến năm 1993 đều ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Cái bệnh này nó quái ác, hình như đeo bám chẳng chừa một ai. Bản thân tôi cũng đã phải nói lời từ biệt rất nhiều đồng nghiệp từ chị Trưởng phòng PGS.TS Lại Thúy Hiền, Giám đốc Trung Tâm PGS.TS Lý Kim Bảng, Phó Viện trưởng GS.TSKH Nguyễn Hữu Thước, Viện trưởng GS.TSKH Lê Thị Diệu Muội, họ đã từng bị ung thư vắt kiệt sức lực, tiều tụy rồi ra đi trong đau đớn", ông ngậm ngùi kể. 

Nhìn xung quanh, ông Năm nhận ra ung thư không chỉ là nỗi đau thể xác và tinh thần của người bệnh mà còn là cuộc chiến về ý chí, nghị lực và kinh tế của cả gia đình và xã hội. Những nỗi đau chồng chất đó làm cho bệnh nhân suy sụp, không đủ sức khỏe, cũng như niềm tin để vượt qua những đợt phẫu thuật, hoá trị, xạ trị kéo dài khiến họ gục ngã.

Từ đó, vị chuyên gia ngành y học này đã cùng các đồng nghiệp bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu với mong muốn tạo ra được sản phẩm giúp nâng cao sức đề kháng, giảm đau đớn, giảm tác dụng phụ sau hoá trị, xạ trị, ngăn ngừa suy kiệt cho bệnh nhân ung thư để họ có đủ sức khỏe tuân theo các phác đồ điều trị, mở ra hy vọng kéo dài sự sống, ít đau đớn. 

Ảnh minh họa

TS. Nguyễn Văn Năm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về khả năng chống ung thư của Beta glucan, đặc biệt là Beta Glucan liên kết 1,3 - 1,6 - một loại polysaccharide tự nhiên có trong nấm men và một số nguồn thực phẩm khác. Hàng loạt nghiên cứu trên thế giới chứng minh hiệu quả của Beta Glucan 1,3 - 1,6 trong hỗ trợ điều trị ung bướu, tăng cường miễn dịch. Nhưng tại Việt Nam, chưa một đơn vị nào có khả năng tách chiết được. Chính vì vậy, ông đã dày công nghiên cứu để có thể tách chiết được Beta Glucan 1,3 - 1,6 với khát vọng giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thành quả thực sự sau nhiều năm nghiên cứu là năm 2017, hoạt chất Beta glucan tinh khiết lên đến 80% lần đầu tiên được tách chiết thành công tại Việt Nam do Công ty mình làm chủ công nghệ và sản xuất. Vị tiến sĩ này đã mang sản phẩm đến Viện HLKH&CNVN, rồi Đại học Y Hà Nội tiến hành kiểm nghiệm tiền lâm sàng đều cho kết quả tăng cường miễn dịch và kháng u rất tốt. ISA, BGPLUS, IMUGLUCAN, GLUCANKID là những sản phẩm khoa học ấp ủ trong nhiều năm đã lần lượt ra đời và giờ đây ông lại đang cùng các cộng sự hàng ngày nỗ lực để đưa các sản phẩm đó sớm đến tay những người cần.

Ảnh minh họa

Liệu pháp miễn dịch hỗ trợ điều trị ung thư của ông Năm mới có tiến triển thì biến cố lại ập đến. Đầu năm 2020, ông nhận được tin anh trai cả là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1952 mắc ung thư phổi giai đoạn cuối di căn não. 

Kể lại câu chuyện của ông Thanh, TS. Năm không khỏi nghẹn ngào: “Đích thân tôi là người đưa anh vào Viện phổi Trung ương khám bệnh, cùng anh làm từng xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán anh trai đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, các khối u lớn không thể mổ, không có đột biến gen để điều trị trúng đích. Khối u đã di căn lên não, nhiều sạn nhỏ, khối lớn nhất cũng đã to bằng quả trứng cút. Tiên lượng của anh trai rất xấu, chỉ sống tối đa 2 tháng đồng thời bệnh có thể chuyển xấu trong 2 tuần khi u não to, chèn ép tổ chức.”

Ở cái tuổi gần 70, kèm theo trong người còn nhiều bệnh lý nền nên ông Thanh chỉ tiếp nhận xạ trị não mà không hóa chất. Ông Năm đã động viên ông Thanh ăn uống đầy đủ, thoải mái tinh thần, kết hợp dùng 4 viên sản phẩm ISA chứa Beta Glucan 1,3 - 1,6 mỗi ngày với hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh trai chống chọi với bệnh ung bướu.

Kỳ tích đã xảy đến, sức khỏe của ông Thanh từng bước phục hồi. Sau 1 tháng uống ISA, các triệu chứng ho và đau đầu của ông giảm hẳn, không những vậy sức khỏe luôn ổn định trong suốt 40 ngày xạ trị, ăn được, ngủ được, không quá mệt mỏi.

TS. Năm vui vẻ kể: “Ngày 14/5/2020 tôi đưa anh đi kiểm tra thì khối u não giảm hẳn kích thước, lúc này triệu chứng ho cũng chấm dứt. Ngày 24/7, chụp CT não, bác sĩ kết luận không còn u não, đến ngày 21/8 bác sĩ tiến hành chụp CT lồng ngực, kết quả cho thấy khối u phổi đã giảm kích thước rõ rệt.”

Quá bất ngờ và hạnh phúc khi thấy anh trai khỏe lên từng ngày, ung thư ngày càng được khống chế và đẩy lùi, tiến sĩ Năm có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa sản phẩm đến với nhiều người không may mắc ung thư, tiếp thêm sức mạnh khiến họ không lùi bước. Vị tiến sĩ này cũng đã đề xuất việc sử dụng Beta Glucan 1,3 - 1,6 như một phần của chế độ dinh dưỡng hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa ung thư.

Như vậy TS. Nguyễn Văn Năm đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung bướu thông qua công trình nghiên cứu đột phá của mình. Sự đóng góp của ông không chỉ là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực y học mà còn là niềm hy vọng cho sự tiến bộ trong việc điều trị và ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Không những vậy, công trình nghiên cứu của tiến sĩ Năm còn là khát vọng giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng liệu pháp miễn dịch.

Xem thêm các sản phẩm chứa Beta Glucan 1,3 - 1,6 tại BCC Pharma!

P.V