Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc và tặng 20 căn nhà "Đại đoàn kết" tại Vĩnh Long

23:22 01/12/2021

Ngày 01/12, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Nhân chuyến công tác này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao nhà "Đại đoàn kết" cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương chiều ngày 1/12, có ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Tỉnh ủy Vĩnh Long.  Ảnh: Cẩm Huệ/ Báo Vĩnh Long
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: Cẩm Huệ/ Báo Vĩnh Long.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các thành phần kinh tế và Nhân dân, đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay đã có trên 2.400 tập thể và 56.250 cá nhân xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện.

Về chỉ đạo công tác tuyên giáo trong phòng chống COVID-19, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo và Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để kịp thời thống nhất trong chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và công tác phòng chống COVID-19.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Vĩnh Long đạt được trong năm 2021.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: Cẩm Huệ/ Báo Vĩnh Long.

Định hướng thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Vĩnh Long cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và chủ động các phương án để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bộ máy hệ thống chính trị; triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả giữa việc học tập, làm theo và nêu gương. Đồng thời, tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn phải đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, thiết thực và an toàn.

Trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao nhà "Đại đoàn kết" cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, tổng trị giá 800 triệu đồng.  

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tham dự và trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Vĩnh Long
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tham dự và trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Cảnh Kỳ/ TTXVN. 

Tại buổi trao tặng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm đã vượt qua những khó khăn, từng bước phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hoan nghênh Vĩnh Long thời gian qua có nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, được người dân đồng tình ủng hộ…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, người dân Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền, địa phương. “Chúng ta giữ gìn sức khỏe, nâng cao hơn nữa để mỗi chúng ta ngày càng phấn đấu tốt hơn. Chúng ta phát huy truyền thống văn hóa của quê hương để làm sao mỗi gia đình chúng ta là một nền tảng để củng cố xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là hướng tới làm sao gia đình ấm no, hạnh phúc, gia đình tiến bộ xây dựng quê hương Vũng Liêm cũng như Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp hơn”.

“Nhân đây, tôi mong các cô các bác tiếp tục động viên con cháu của mình tự hào về lịch sử quê nhà, tự hào về sự cống hiến của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước như đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Phạm Hùng. Tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, lý tưởng cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng là công dân ưu tú của tỉnh nhà và đất nước của chúng ta”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương và tham quan tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) ./.

PL (tổng hợp)