Ông Đoàn Ngọc Hải trao 800 phần quà trung thu tại Vĩnh Long

22:18 19/09/2021

Chiều ngày 18/9 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải từ TP.HCM (cựu PCT UBND Quận 1, TP.HCM) phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đến trao 800 phần bánh trung thu và 2.000 hộp sữa cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Long.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh trao quà trung thu cho các em.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh trao quà trung thu cho các em. Ảnh: Phương Thư

Bà Phan Hồng Hạnh- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đại diện Quỹ “Bảo trợ trẻ em” của tỉnh cảm ơn ông Đoàn Ngọc Hải và Quỹ Vì đồng bào đã đến hỗ trợ, động viên để các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đón mùa Trung thu ấm áp, nhiều niềm vui.

Được biết, Quỹ từ thiện “Vì đồng bào” do ông Đoàn Ngọc Hải đại diện cũng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà cho trẻ em hộ nghèo người dân tộc Khmer tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn).

Ông Đoàn Ngọc Hải đến thăm và hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho bà Thạch Thị Sa Biên (xã Trà Côn- Trà Ôn).
Ông Đoàn Ngọc Hải đến thăm và hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho bà Thạch Thị Sa Biên (xã Trà Côn- Trà Ôn). 

Trước đó vào giữa tháng 8/2021, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã phối hợp cùng UBND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện, Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tổ chức trao tặng, hỗ trợ 300 phần quà gồm lương thực, thực phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Tân Mỹ.

Ông Đoàn Ngọc Hải tự tay lái chiếc xe cứu thương của GĐ đến tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
Ông Đoàn Ngọc Hải tự tay lái chiếc xe cứu thương của mình đến tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tố Loan

Điều đáng trân quý là ông Hải đã tự lái chiếc xe cấp cứu của mình để chở lương thực, thực phẩm thiết yếu đến UBND xã Tân Mỹ trao tặng cho 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhiều bà con được nhận quà vô cùng vui mừng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng thiện nguyện chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của ông Hải.

Việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải đã và đang lan  tỏa trong cộng đồng, thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và truyền thống “Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Việc làm này rất ý nghĩa và hết sức thiết thực đồng hành cùng chính quyền địa phương chung tay chăm lo cho đời sống người dân ở giai đoạn dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay ./.

Nam Phong (tổng hợp)