Trình Chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII

15:53 17/10/2023

Theo Bộ Công Thương, việc cụ thể hóa dự án và các doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án điện gió ngoài khơi vẫn gặp rắc rối do việc tạo ra một hành lang pháp lý cho sự phát triển của điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Công Thương vừa đưa ra tờ trình gửi Chính phủ liên quan đến dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề pháp lý liên quan đến điện gió ngoài khơi đối với các doanh nghiệp trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Bộ Công Thương, việc cụ thể hóa dự án và các doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án điện gió ngoài khơi vẫn gặp rắc rối do việc tạo ra một hành lang pháp lý cho sự phát triển của điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng.

Trình Chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII
Trình Chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII.

Một trong những vấn đề chính là sự chưa phê duyệt của quy hoạch không gian biển quốc gia cùng việc thiếu căn cứ để xác định phạm vi quản lý biển. Ngoài ra, luật đầu tư cũng chưa quy định rõ về việc cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Bộ Công Thương cho biết, hiện tại vẫn chưa có cơ sở pháp lý để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án điện gió ngoài khơi. Đồng thời, trong đề xuất về việc sửa đổi Luật Điện lực, đã được đề xuất điều chỉnh Luật Đầu tư để quy định rõ quyền hạn của cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao EVN cùng các doanh nghiệp trong nước tiến hành nghiên cứu, khảo sát về các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi có đủ cơ sở pháp lý cho các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư.

P.V (t/h)