Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lý giải việc chưa thực hiện ngay Quy hoạch Điện VIII

14:43 12/10/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã lý giải về việc Quy hoạch Điện VIII phê duyệt, nhưng chưa thực hiện ngay.

Sáng 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” với nhiều câu hỏi xoay quanh các quy hoạch điện VII, VIII.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thông tin liên quan đến việc phê duyệt Quy hoạch Điện VIII và các thách thức trong ngành điện lực tại Việt Nam. Trong buổi họp, ông Hà nhấn mạnh rằng, mặc dù đã phê duyệt một phần Quy hoạch Điện VIII, nhưng vẫn còn một số khó khăn liên quan đến các dự án thủy điện nhỏ, điện mặt trời, và điện gió.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lý giải việc chưa thực hiện ngay Quy hoạch Điện VIII
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lý giải việc chưa thực hiện ngay Quy hoạch Điện VIII.

Theo Phó Thủ tướng, để đảm bảo sự cân đối và tính toán chính xác, quy hoạch điện cần được xây dựng dựa trên cơ sở Quy hoạch Điện VII. Ông lưu ý rằng, thực tế phát triển năng lượng tái tạo đã vượt quá kế hoạch ban đầu trong Quy hoạch Điện VII, với hơn 14.000 MW, vượt qua dự báo gần 5 lần. Do đó, không thể đưa cụ thể các dự án điện tái tạo vào Quy hoạch Điện VIII một cách dễ dàng.

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến vấn đề quan trọng về giá điện và thị trường điện. Ông cho biết, cần thay đổi phương pháp định giá và quy định pháp luật để giải quyết các tranh cãi về giá điện, và rằng hiện nay, không cần sửa đổi Luật Điện lực để quy định giá thị trường của giá điện.

Trong cuộc họp, ông Hà đề xuất cho phép mua bán điện trực tiếp và tính toán các chi phí liên quan đến vận hành, điều tiết, phân phối điện, và các hoạt động kỹ thuật khác. Ông tin rằng, từ nay đến cuối năm, cần ban hành một nghị định và khoảng 3 thông tư liên quan đến giá điện, và rằng Bộ Công Thương có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nêu rõ, trên thế giới đã có các mô hình liên quan đến mua bán điện trực tiếp, và Việt Nam có khả năng kế thừa mô hình này. Tuy nhiên, cần đánh giá tác động khi chuyển sang cơ chế này và xem xét cách kiểm soát đầu tư công tư.

Cuối cùng, ông Hà đưa ra nhận định, công tác tổ chức thực hiện trong lĩnh vực điện lực tại Việt Nam còn nhiều khó khăn. Cụ thể, các dự án điện trong Quy hoạch Điện VII gặp khó khăn trong việc quyết định giao cho các tổ chức như EVN và PVN, và cần xem xét cách kiểm soát đầu tư công tư để đảm bảo tiến độ phát triển.

P.V (t/h)