Trầm cảm và các thuốc chống trầm cảm có nên tự sử dụng ?

00:00 12/10/2020

DNHN: Các bác sĩ đang chuẩn đoán rằng” chứng trầm cảm và cách sử dụng thuốc chống trầm cảm tự động sử dụng mà không được kê đơn theo chỉ định sẽ là nguyên nhân đến việc bệnh càng nặng hơn và có thể dẫn đến sự ảnh hưởng cho não bộ và thậm chí là bạn có thể bị nghiện các loại thuốc trầm cảm giống như nghiện ma túy vậy”.

Một câu hỏi đặt ra là trầm cảm dựa vào thuốc điều trị trầm cảm quá nhiều sẽ khiến bạn trở nên “ 1 con nghiện”  tuy nhiên nhà phê bình Telegraph đã  nói rằng  chúng ta đánh giá quá thấp chứng bệnh trầm cảm và những biểu hiện của chúng. Họ nói rằng các bác si không có thời gian để thực hiện các cuộc phỏng vấn về “ tâm thần cho các bệnh nhân mà chỉ dựa vào các câu hỏi được cung cấp từ bệnh nhân, nghĩa là bệnh nhân có các triệu chứng có thể nguyên nhân là các cơn đau đầu,căng thẳng bất thường trong cuôc sống của họ khiến ho cảm thấy mình mắc bệnh trầm cảm , theo y học thì các triệu chứng đó gọi là “ chán nản lâm sang” chứ không hải là bệnh trầm cảm. Tiến sĩ James Davies là một nhà nghiên cứu của đại học Roehampton và nhà đồng sáng lậ hội đồng Tâm thần học  dựa trên bằng chứng cho biết” các bác sĩ gia đình thường rất bận và họ không có đủ thời gian để làm các xét nghiệm cũng như phỏng vấn đầy đủ các triệu chứng của bệnh nhân” và vì thế khi bạn có những dấu hiệu của sự mệt mỏi, trầm cảm, căng thẳng đầu óc thì bạn nên đến các bệnh viện để khám và kiểm tra sức khỏe của mình và đừng tự tiện dùng thuốc trầm cảm khi bạn chưa chắc rằng mình đã mắc chứng bệnh trầm cảm, đừng đánh giá thấp bất kì một căn bệnh nào trên cơ thể bạn và cũng đừng tùy tiện dùng thuốc khi chưa biết hết công dụng của thuốc đó. Kim Bùi/ Heath