TPHCM: “Người dân chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn trong thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường”

12:40 07/07/2021

Đó là lời khẳng định của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp vào ngày 06/07 vừa qua. Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại, đòi hỏi lãnh đạo TPHCM cần phải dứt khoát, mạnh mẽ, triệt để hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch của TPHCM, chiều 6/7, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhấn mạnh “TPHCM phải có những giải pháp dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, triệt để hơn, hiệu lực hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh, quyết không để dây dưa kéo dài. Các lực lượng chống dịch của TPHCM phải siết chặt đội ngũ, động viên người dân chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn trong thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường”.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt nhấn mạnh TPHCM cần phải hết sức lưu ý công tác tổ chức, điều phối thống nhất trong lấy mẫu, xét nghiệm. Kết hợp xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp tuỳ theo đánh giá mức độ nguy cơ từng khu vực, trên tinh thần tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả. TPHCM phải chuẩn bị phương án, cách thức lấy mẫu, xét nghiệm mới phù hợp hơn trong thời gian tới đây. 

Người dân chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn trong thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường
Người dân chấp nhận vất vả hơn, thiệt thòi hơn trong thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường. (Ảnh: Internet)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, công tác lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả thì các nhóm kỹ thuật, chuyên gia đã tích cực triển khai thông qua hệ thống quản lý; cập nhật dữ liệu để phục vụ công tác truy vết, phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh… Đồng thời, việc quản lý phân phối vaccine phòng COVID-19 cũng được quản lý bằng công nghệ thông tin, phân bổ xuống tận các quận, huyện, tránh tình trạng tụ tập đông người khi tiêm vaccine như vừa qua.

Trong công tác trên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các lực lượng, quân khu hỗ trợ tối đa cho TPHCM về khử khuẩn, khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, lập bệnh viện dã chiến, điều trị,… TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Đây là buổi làm việc thứ 3 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với TPHCM trong 2 ngày 5-6/7.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, tại TPHCM từ 6h sáng ngày 5/7 đến 6h sáng ngày 6/7 đã ghi nhận thêm 461 F0. Trong đó 105 trường hợp qua tầm soát sàng lọc tại bệnh viện; 73 trường hợp đang điều tra, số còn lại trong khu cách ly, phong toả. Đáng chú ý, TPHCM ghi nhận thêm nhiều trường hợp qua xét nghiệm tầm soát tại cơ sở y tế, đến nay khoảng 900 F0, là công nhân, người buôn bán qua các chợ đầu mối.

Trong ngày 6/7, các quận, huyện của TPHCM đã siết chặt các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội, tạm ngừng hoạt động một số chợ đầu mối, truyền thống không bảo đảm an toàn phòng dịch. Các hệ thống siêu thị sẽ tăng cường lượng hàng hoá từ 50% đến 100% để đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân. TP cũng đã thống nhất với các tỉnh lân cận về việc lưu thông hàng hóa với hai phương án là đổi lái xe hoặc lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính. TPHCM đang thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra và thống nhất ở mức cao hơn hiện nay, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội như hiện tại./.

Diệu Hồng