TP Thủ Đức: Làm CCCD trở lại sau thời gian giãn cách

13:56 04/10/2021

Ngày 4-10, ngày đầu tiên cùng với công an các quận, huyện, công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã triển khai làm lại căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Nhiều người đến điểm làm CCCD phấn khởi sau thời gian dài tạm ngưng.

Tại 1 trong 6 điểm làm thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn TP Thủ Đức ở ban điều hành khu phố 5, phường Linh Trung (TP Thủ Đức), ngày đầu tiên người dân được đi làm lại CCCD gắn chip nên phấn khởi, nhiều người chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đến điểm làm trước giờ mở cửa để nộp hồ sơ, đăng ký.

Anh Lương Xuân Quý (49 tuổi, ngụ phường Linh Trung) cho biết trước khi dịch bùng phát, TP.HCM đang trong đợt cao điểm làm CCCD gắn chip cho người dân, nhưng sau đó tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Chiều qua (3-10), được cảnh sát khu vực thông báo và phát phiếu mời đến điểm làm CCCD trong sáng 4-10.

"Sau thời gian dài tạm ngưng, giờ dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát, cuộc sống dần trở lại bình thường nên tôi nghĩ chính quyền triển khai làm lại CCCD cũng hợp lý. Nhưng khi đến làm, tôi cũng tự ý thức được phải đảm bảo 5K, khai báo y tế đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ", anh Quý chia sẻ. Theo anh Quý, các cán bộ làm CCCD rất nhiệt tình, người dân không biết gì hỏi các anh đều trả lời và giải thích cặn kẽ. Cán bộ tiếp nhận thông tin và thao tác nhanh, bà con không phải đợi lâu. Người dân đi làm CCCD ngồi xếp hàng chờ trật tự. 

Làm CCCD trở lại sau thời gian giãn cách
Làm CCCD trở lại sau thời gian giãn cách. (Ảnh: PV)

Theo trung tá Nguyễn Hùng Luyến - phó trưởng Công an phường Linh Trung, điểm làm CCCD trên là 1 trong 6 điểm lưu động được Công an TP Thủ Đức chọn để làm CCCD gắn chip cho người dân trên toàn địa bàn TP Thủ Đức. Dự kiến điểm này một ngày làm cho khoảng 300 người, nên chiều 3-10, phường đã in 300 phiếu phát cho người dân. Tuy nhiên, trung tá Luyến cho biết thêm, điểm này làm cho cả diện thường trú và tạm trú, người dân ở các phường khác không phải ở Linh Trung cũng có thể đến làm.

"Người dân ở phường khác trên địa bàn TP Thủ Đức vẫn có thể đến ban điều hành khu phố 5, phường Linh Trung để làm CCCD gắn chip. Người dân ở phường khác đến không có phiếu vẫn làm được, chỉ cần cung cấp các giấy tờ liên quan cho cán bộ là được", trung tá Luyến thông tin.

Thời gian làm CCCD từ 7h đến 22h hằng ngày, tuy nhiên để các chiến sĩ được nghỉ ngơi nên thời gian được sắp xếp, chia làm 3 khung giờ. Trong đó, từ 7h-12h, từ 13-17h, từ 18h-22h. TP Thủ Đức bố trí 6 điểm cấp phát CCCD tại 6 phường Long Thạnh Mỹ, Hiệp Phú, Phước Bình, Bình Thọ, Linh Đông, Linh Trung và 3 điểm tại các trụ sở chính của 3 khu vực 989 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi; 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú; 371 Đoàn Kết, phường Bình Thọ.

ĐT