TP.HCM đang nổi lên như một điểm nóng triệu phú lớn tiếp theo của châu Á

23:22 20/04/2023

Đây cũng là nhận định từ báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" do Henley & Partners và New World Wealth cùng công bố mới đây.

Giai đoạn 2012-2022, số lượng triệu phú của TP HCM tăng 82%
Giai đoạn 2012-2022, số lượng triệu phú của TP HCM tăng 82%.

Báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" (The Wealthiest Cities in the World in 2023) do Henley & Partners và New World Wealth công bố mới đây cho biết TP HCM đang có 7.700 người có tài sản trên một triệu USD, 15 người có tài sản từ 100 triệu USD và 3 tỷ phú USD.

Giai đoạn 2012-2022, số lượng triệu phú của TP HCM tăng 82%, tốc độ nhanh thứ 9 trong 97 thành phố mà báo cáo thống kê. "Thành phố này đang nổi lên như một điểm nóng triệu phú lớn tiếp theo của châu Á. Các lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng bao gồm dịch vụ tài chính, dệt may, công nghệ, điện tử, viễn thông, hóa chất và du lịch", báo cáo nhận xét.

TP.HCM là đại diện duy nhất tại Việt Nam có trong danh sách của Henley & Partners. Cụ thể, TP.HCM đứng thứ 67/97.

Báo cáo của Henley & Partners cho biết New York (Mỹ) là thành phố có nhiều triệu phú USD cư trú nhất thế giới với 340.000 người.

Xếp sau là Tokyo (Nhật Bản) và khu vực vịnh San Francisco (Mỹ). Số lượng triệu phú tại hai khu vực này lần lượt là 290.300 và 285.000 người. London (Anh) tụt xuống vị trí thứ tư trong danh sách khi thành phố này chỉ có 258.000 cá nhân có tài sản trên 1 triệu USD.

Mỹ đang là quốc gia có nhiều thành phố giàu có nhất trên thế giới, với 10 khu vực nằm trong bảng xếp hạng. Xếp sau là Trung Quốc (5 thành phố) và Australia (4 thành phố).

Châu Âu chỉ có một thành phố duy nhất là London (Anh) vào top 10. "Sự thống trị của Mỹ đối với lĩnh vực công nghệ toàn cầu có lẽ một phần đã khiến các thành phố châu Âu thất thế. Ngoài ra, sự trỗi dậy của châu Á có lẽ đã gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn là Mỹ", Andrew Amoils, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại New World Wealth nhận xét trên CNBC.

Ở chiều ngược lại, một số thành phố ghi nhận sự sụt giảm đáng kể của dân số siêu giàu. Thủ đô Moscow của Nga chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất với 44%, còn St. Petersburg giảm 38%. 

Các thành phố khác có dân số siêu giàu giảm mạnh bao gồm Johannesburg (Nam Phi) với mức giảm 40%, Hồng Kông (Trung Quốc) 27%, London (Anh) 15%. Cả ba thành phố này đều nằm trong top 10 nơi có giới siêu giàu giảm mạnh nhất.

Nhưng Hồng Kông vẫn có mặt trong xếp hạng 10 thành phố có nhiều người siêu giàu nhất thế giới của Henley & Partners với 129.500 cá nhân sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu USD, trong đó có 290 người sở hữu tài sản trên 100 triệu USD và 32 tỷ phú USD.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc liên tục đứng đầu danh sách các thành phố có lượng triệu phú tăng nhanh nhất trong thập kỷ qua. Thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) là nơi đứng đầu danh sách với lượng triệu phú tăng tới 105%, tính từ năm 2012 đến năm 2022. Tại Mỹ, nơi có số lượng triệu phú tăng cao nhất là Austin với mức tăng đạt 102%.

Theo báo cáo của Knight Frank, những người siêu giàu trên thế giới đã tổn thất tổng cộng 10 nghìn tỷ USD trong năm 2022, tương đương 10% giá trị tài sản của họ. Điều này xuất phát từ những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và cuộc xung đột ở Ukraine.

Thu Hà (t/h)