Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hóa): 25 năm một chặng đường phát triển

14:39 26/12/2021

Sáng 25-12, Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hóa) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (22-12-1996 – 22-12-2021), đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục thế giới cho TS. Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi Lễ kỷ niệm.

25 năm một chặng đường đầy chông gai và cũng lắm vinh quang

Cách đây 25 năm, thương hiệu Hợp Lực ra đời, hoạt động theo mô hình HTX vận tải, lấy tên gọi Hợp Lực. Từ tên gọi này, người sáng lập mong muốn tất cả những người gắn bó, làm việc ở đây luôn đề cao tinh thần, sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vững bước xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh, cống hiến vì phát triển của cộng đồng, xã hội.

Từ sâu trong đáy lòng người sáng lập Hợp Lực luôn đau đáu trong mình ước mơ, khát vọng cháy bỏng và tự hỏi: “Phải làm gì thiết thực nhất cho chính doanh nghiệp và đóng góp thật nhiều cho quê hương? Làm sao để góp phần hiệu quả nhất trong khả năng rất hạn chế của mình để cùng với các doanh nghiệp đóng góp vào sự thay da, đổi thịt của đất nước?” 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Công ty CP Hợp Lực.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp tham gia xã hội hóa lĩnh vực y tế, Tổng Công ty quyết định đầu tư xây dựng Bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Thanh Hóa. Nhờ ý chí quyết tâm không mệt mỏi, trong vòng 16 năm qua, Hợp Lực đã trở thành đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa với quy mô lớn tại Việt Nam, trở thành mô hình mẫu thành công và hiệu quả để nhiều nhà đầu tư y tế tư nhân trong cả nước đến học tập kinh nghiệm xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động.

Hợp Lực đã xây dựng và phát triển thành công Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thành phố Thanh Hóa trở thành bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh với quy mô 800 giường bệnh, thu hút khám, điều trị bệnh cho 190.000 lượt bệnh nhân mỗi năm. Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với tổng mức đầu tư xây dựng gần 700 tỷ đồng, quy mô 500 giường bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, Hợp Lực đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để thành lập đưa vào hoạt động Khoa Ung bướu và Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) và thành lập Đơn vị Tim mạch Can thiệp - Điện quang can thiệp với hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập sở hữu Bệnh viện tư nhân có số giường bệnh lớn nhất Việt Nam.

Đặc biệt, ngay khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm chia sẻ với hệ thống y tế của tỉnh, Hợp Lực đã khẩn trương đầu tư gần 100 tỷ đồng thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu Khoa học - Xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực.

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực y tế, hiện nay, Tổng Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thành phố Thanh Hóa và đầu tư thêm 2 bệnh viện mang tầm quốc tế tại thành phố Huế và huyện Thọ Xuân với quy mô 1.000 giường bệnh giai đoạn 1.

Máy xạ trị tuyến tính đa năng Elekta Synergy Platform tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực
Máy xạ trị tuyến tính đa năng Elekta Synergy Platform tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đòi hỏi nhu cầu về nguồn nhân lực, chính vì vậy, năm 2009, Tổng Công ty đã thành lập trường Trung cấp Y Dược Hợp Lực. Thời điểm đó, trường Trung cấp Y Dược Hợp Lực là mô hình Viện – Trường đầu tiên hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam. Hiện nay, Hợp Lực đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực lên trường Đại học Y Dược Hợp Lực tại Khu đô thị kết hợp thể thao Đình Hương (Khu đô thị Cánh Tiên) P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Hỏa táng là một trong những lĩnh vực tâm linh hoàn toàn mới, khó và “nhạy cảm”, thế nhưng sau hơn 7 năm kiên trì, xây dựng, dịch vụ tâm linh, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã khẳng định được thương hiệu, uy tín, đặc biệt phát huy hiệu quả xã hội rõ rệt, làm thay đổi nhận thức, tư tưởng của nhân dân về dịch vụ tang lễ văn minh, góp phần bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm quỹ đất, xây dựng đời sống văn hóa. Từ chỗ chỉ cung cấp dịch vụ hỏa táng, đến nay Hợp Lực đã xây dựng được hệ thống thương hiệu Phúc Lạc Viên kết hợp tổng thể vừa cung cấp dịch vụ hỏa táng, vừa xây dựng các công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại Học Kỷ Lục Thế giới cho TS Nguyễn Văn Đệ.
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại Học Kỷ Lục Thế giới cho TS Nguyễn Văn Đệ. TS Nguyễn Văn Đệ là người thứ 2 của Việt Nam vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của Hội đồng xét duyệt chức danh Giáo sư để xứng đáng bước lên bục danh dự nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới sau gần 18 năm thành lập.

Như vậy, sau 25 năm, từ một HTX vận tải quy mô nhỏ, đến nay, Hợp Lực đã phát triển thành Tổng Công ty lớn với 20 đơn vị thành viên, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Trong suốt chặng đường phát triển của Hợp Lực luôn gắn liền với lợi ích xã hội và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên người lao động, 5 năm qua, Hợp Lực luôn duy trì mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân của người lao động từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng, luôn hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội... Tổng Công ty cũng là doanh nghiệp có hệ thống chính trị cơ sở được sắp xếp, tổ chức khoa học, bài bản, có Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động hiệu quả; phong trào thi đua được quan tâm phát động thường xuyên, liên tục.

Ghi nhận những thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển, tập thể và lãnh đạo Tổng Công ty vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành TW và tỉnh Thanh Hóa. Tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho Tổng Công ty và cá nhân Chủ tịch HĐQT; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cúp Thánh Gióng – Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân Chủ tịch HĐQT; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho thương hiệu khám, chữa bệnh Hợp Lực, Giải thưởng Sao đỏ cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty...và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Tổng Công ty CP Hợp Lực đã đạt được trong suốt thời gian qua, chúc mừng doanh nhân Nguyễn Văn Đệ được Tổ chức kỷ lục thế giới phong chức danh Giáo sư. Ông Giang nhấn mạnh, là một doanh nhân, trưởng thành từ chiến sĩ công an Nhân dân đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có thời gian dài làm Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đã đem hơi thở, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đến nhiều diễn đàn, đã có nhiều đóng góp lớn, cho sự phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch Lê Đức Giang đề nghị trong thời gian tới TS. Nguyễn Văn Đệ tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa lãnh đạo Tổng Công ty tăng tốc vươn lên mạnh mẽ, vun đắp tinh thần đoàn kết, cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trở thành một thương hiệu mạnh, trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng phát triển Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Vai trò người thuyền trưởng Hợp Lực với “3 dám, 4 làm, 5 có”

Giáo sư, TS Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi lễ.
Giáo sư, TS Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi lễ.

Nhận xét về doanh nhân Nguyễn Văn Đệ, TS. Lê Doãn Hợp, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã có những chia sẻ rất tâm huyết tại buổi Lễ:

“Nếu cho tôi nhận xét về anh Nguyễn Văn Đệ, tôi có thể khái quát anh là người 3 dám, 4 làm và 5 có. Không chỉ tôi mà rất nhiều doanh nhân trong cả nước biết đến anh Đệ là một người dám nghĩ, dám làm và dám nói. Khi tôi đang làm Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tôi mất 2 năm đi vận động doanh nghiệp đứng ra làm bệnh viện tư nhân nhưng không ai dám làm. Bởi, ai cũng hiểu làm bệnh viện tư nhân là cần thiết, đáp ứng nhu cầu xã hội nhưng làm khó lắm, nhiều rủi ro lắm. Lúc đó, anh Đệ đã dám nghĩ, dám làm bệnh viện tư nhân và anh đã làm rất thành công. Tiếp sau đó là một loạt công trình lâm linh của anh ra đời, anh là người đi tiên phong làm những vấn đề tâm linh, nhạy cảm để chăm lo cho người đã khuất và giúp đỡ những người còn sống. Ở cương vị nào, anh cũng là người dám nói, nói thẳng nói thật, nói không sợ mất lòng để tạo chỗ dựa cho người tốt, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho doanh nghiệp.

4 làm ở anh Đệ đó là anh đang sống và đang làm một người tử tế từ trong nhà ra ngoài đời, tử tế với gần 2000 cán bộ công nhân viên Hợp Lực và tử tế với cán bộ từ Trung ương đến địa phương. Làm thứ 2 của anh là làm giàu. Trong các thứ làm thì làm giàu là khó nhất nhưng anh đã làm được. Anh cũng sẵn sàng làm từ thiện kể cả trong hoàn cảnh doanh nghiệp khó khăn nhất. Tôi nghĩ rằng cuộc đời anh Đệ rất đáng viết, đáng làm thành một cuốn sách hay để lại cho đời sau.

Trong 5 có ở anh Đệ thì có tâm là cái mà ai cũng thấy rất rõ. Có tâm mới có được những điều mà Thế giới, đất nước, Nhân dân, nhân viên, đồng nghiệp,… ghi nhận. Tâm của anh thể hiện ở sự cư xử với mọi người, ở sự dân chủ và văn hóa doanh nghiệp. Tôi và rất nhiều người cứ nói với nhau rằng, gặp anh Đệ lúc nào cũng thấy rất dễ chịu. Chữ tâm và chữ tài rất sẵn ở anh. Anh biết những gì dân cần, Đảng mong. Cái tài của anh chính là tập hợp được cái tài của những người khác để Hợp Lực lại với nhau thành một khối đoàn kết và đi đến thành công. Anh đã làm ra những sản phẩm to lớn có giá trị cho quê hương và đất nước. Chính vì những sản phẩm mà anh Đệ đã và đang làm ra cho xã hội đó mà anh là 1 trong 10 người Việt Nam được kỉ lục thế giới ghi nhận. Chức danh Giáo sư danh dự được thế giới công nhận ở Việt Nam chúng ta hiện có 2 người, anh là người thứ 2. Đây là giá trị vô giá.  Anh là người có dũng để đương đầu với những khó khăn, thách thức. Anh cũng là người có tín nhiệm. Tín nhiệm của Chính phủ, tín nhiệm của nhân dân. Có thể nói làm việc tốt được mọi người tín nhiệm, mọi người quý trọng là liều thuốc sống quý nhất của đời người. Và cuối cùng anh là người có danh, nhiều chức danh được quốc tế, quốc gia ghi nhận, biểu dương.

Con người ta quý nhất là sức khỏe thì anh Đệ đang làm. Thiên nhiên quý nhất là màu xanh thì hệ thống lò hỏa thiêu và công viên sinh thái chính là màu xanh. Anh đang giữ lại màu xanh cho thiên nhiên, vừa giúp người đang sống vừa chăm sóc cho người đã khuất. Xã hội quý nhất là văn hóa thì bản thân doanh nghiệp, dòng họ, gia đình anh đang là gia đình và doanh nghiệp văn hóa.

Tôi mong rằng, bằng rất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình, anh tiếp tục trèo lái con thuyền Hợp Lực tỏa sáng hơn nữa. Tỏa sáng trong đồng nghiệp, đồng chí, đồng bào, trong quê hương Thanh Hóa, khu vực và cả nước”.

Cũng tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Văn Đệ xúc động, chia sẻ: Phải khẳng định rằng cá nhân tôi, gia đình tôi không thể làm nên thành công như ngày hôm nay. Thành công đó là sự hợp tác, chung lòng, chung sức, giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Trung ương đến tỉnh, bạn bè doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân. Đặc biệt là gần 2000 cán bộ công nhân viên Hợp Lực trong suốt chặng đường 25 năm qua đã luôn kề vai sát cánh bên chúng tôi.

Tôi luôn tâm niệm, có được thương hiệu như ngày hôm nay đã khó, giữ được thương hiệu còn khó hơn, vì vậy, chúng tôi hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn dài và nhiều thử thách. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi cùng với đội ngũ doanh nhân tỉnh Thanh Hóa luôn thổn thức để làm được gì đó góp sức vào xây dựng quê hương Thanh Hóa chúng ta.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Tổng Công ty CP Hợp Lực bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới”.
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Tổng Công ty CP Hợp Lực bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới”.
Ảnh minh họa

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”; trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực.
Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”; trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Ảnh minh họa 

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm làm thủ tục khai báo y tế và tess nhanh Covid-19
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm làm thủ tục khai báo y tế và tess nhanh Covid-19.

Minh Hiền