Thương mại Việt Nam - Trung Quốc nhộn nhịp những ngày đầu năm

16:08 08/01/2024

Hoạt động thương mại sôi động tại biên giới Việt - Trung được giải thích do nhu cầu hàng nông sản, hoa quả tươi vào dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tổng kết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết rằng trong tuần đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan qua 6 cửa khẩu đường bộ của Lạng Sơn tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở hàng hóa xuất khẩu và 800 xe chở hàng hóa nhập khẩu. Điều này được giải thích bằng việc nhu cầu hàng nông sản, hoa quả tươi vào dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, Cục Hải quan Lạng Sơn đã có các biện pháp như bố trí cán bộ trực tiếp, thay phiên nhau tiếp nhận và xử lý thủ tục thông quan. Điều này giúp phục vụ hiệu quả số lượng tăng cao xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đổ về các cửa khẩu.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc nhộn nhịp những ngày đầu năm
Thương mại Việt Nam - Trung Quốc nhộn nhịp những ngày đầu năm.

Một số doanh nghiệp chuyên vận tải hàng hóa biên mậu cũng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng chức năng, với thời gian thông quan hàng hóa rất nhanh. Mỗi xe hàng chỉ mất vài phút để kiểm tra và thông quan, giảm thiểu thời gian chờ đợi, đặc biệt là không gặp tình trạng ùn ứ như những năm trước.

Trong năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có các nỗ lực, đồng thời hỗ trợ cộng tác với phía Trung Quốc để thực hiện một số biện pháp nhằm tăng năng lực thông quan và khôi phục hoạt động của một số cửa khẩu. Cùng với đó, việc phối hợp tốt trong việc thu phí sử dụng công trình hạ tầng đã đem lại kết quả tích cực với tổng số thu đạt gần 641 tỷ đồng, tăng hơn 136% so với năm 2022.

Trong năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục tập trung vào việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Cửa Khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, để làm cơ sở điều chỉnh các quy hoạch tiếp theo và thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trong khu vực.

PV (t/h)