Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xu hướng hiện tại là sản xuất xanh, tiêu thụ xanh

15:58 24/10/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, xu hướng bây giờ là sản xuất xanh, tiêu thụ xanh nên phải có quy hoạch, có các dự án lớn, vừa giải quyết vấn đề trước mắt, tình thế, nhưng cũng phải ngăn chặn các vấn đề lâu dài.

Sáng 24/10, tại chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Chính phủ đã quyết định bổ sung 4.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 để bố trí cho các dự án ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, xu hướng bây giờ là sản xuất xanh, tiêu thụ xanh nên phải có quy hoạch, có các dự án lớn, vừa giải quyết vấn đề trước mắt, tình thế, nhưng cũng phải xây dựng dự án lớn, ngăn chặn được những vấn đề tác động tiêu cực đến ĐBSCL. Trên cơ sở đó, cần huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn vay, làm cho bài bản, hiệu quả, kịp thời, trên cơ sở đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Cần các dự án lớn theo xu hướng hiện tại là sản xuất xanh, tiêu thụ xanh
Cần các dự án lớn theo xu hướng hiện tại là sản xuất xanh, tiêu thụ xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong chuyến công tác Ả Rập Saudi vừa qua, ông đã gặp Tổng thống Philippines và Tổng thống Indonesia để bàn về hợp tác xuất khẩu gạo. Thủ tướng gợi mở định hướng sắp tới phải làm khác trước đây, theo hướng sản xuất xanh, tiêu thụ xanh. Vì vậy, cần có quy hoạch và những dự án lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh vấn đề sạt lở, sụt lún ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cần một dự án lớn, dài hạn và cần sự hợp tác mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế cũng như sự huy động nguồn lực hiệu quả.

Trong quá trình vay vốn để thực hiện các dự án, Thủ tướng chú trọng đến việc cải thiện thủ tục đơn giản hóa, linh hoạt để tránh lãng phí nguồn lực. Ông cảnh báo rằng, việc thực hiện dự án cần tập trung vào 4 vấn đề chính: Chống sụt lún, chống sạt lở, chống ngập mặn và chống hạn hán thay vì phân tán nguồn lực vào nhiều dự án nhỏ không hiệu quả.

Thủ tướng cũng đề xuất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng giao thông để tạo ra môi trường phát triển mới, giải quyết vấn đề việc làm và sinh kế cho người dân.

Về đường thủy, Thủ tướng nhấn mạnh về cần thiết của việc phát triển hệ thống cầu cảng theo quy hoạch và bền vững với điều kiện tự nhiên. Các địa phương cần tập trung vào việc thực hiện quy hoạch, trong khi Trung ương cần tập trung vào các dự án lớn có tầm ảnh hưởng vùng miền và tỉnh thành.

Về đường bộ, Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành hai trục giao thông chính, từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau và từ Sóc Trăng đến An Giang, cùng với việc xây dựng các con đường kết nối giữa hai trục này.

Về hàng không, Thủ tướng lưu ý về cần thiết của việc củng cố và nâng cấp hệ thống sân bay, đặc biệt là sân bay Cà Mau, để hỗ trợ phát triển kinh tế của vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng, với quyết tâm, chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu, và đặt ra một thông điệp rõ ràng về sự cần thiết của sự quyết tâm và tập trung từ cả Trung ương và địa phương để giải quyết vấn đề này.

P.V (t/h)