Thái Lan thúc đẩy xuất khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc

22:53 04/12/2022

Thái Lan đang hy vọng tăng lượng trái cây xuất sang Trung Quốc sau khi nước này cho phép nhập khẩu mặt hàng này từ Thái Lan thông qua tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo lượng trái cây xuất khẩu sẽ tăng 15% trong năm nay và đạt 288 tỷ baht (khoảng 8,3 tỷ USD). Chỉ tính riêng hàng xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc có thể đạt 180 tỷ baht, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit cho biết việc xây dựng chốt kiểm tra, kiểm dịch đối với trái cây nhập khẩu tại ga xe lửa Mohan đã hoàn thành và khai trương trong ngày 3/12.

Trước đây, trái cây Thái Lan được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Viêng Chăn, Lào đến Boten ở biên giới Trung Quốc - Lào trước khi được vận chuyển bằng xe tải vào Trung Quốc đại lục.

Ngày 30/11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã công bố danh sách các địa điểm kiểm tra trái cây nhập khẩu trên trang web chính thức, trong đó điểm kiểm tra tại nhà ga Mohan đã được GACC cấp phép. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Vân Nam sẽ tổ chức lễ khai trương cơ sở kiểm tra trái cây tại trạm kiểm soát Mohan vào ngày 3/12, nhân dịp đánh dấu kỷ niệm một năm khai trương tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc.

Ông Jurin cho biết việc mở cửa trạm kiểm soát trái cây Mohan là một tín hiệu tốt, khi tạo cơ hội khác cho các nhà xuất nhập khẩu các sản phẩm của Trung Quốc và Thái Lan, giảm chi phí và thời gian vận chuyển đồng thời tạo ra sự thuận tiện. Điều này sẽ giúp vận chuyển các sản phẩm nông sản dễ bị hư hỏng như rau và trái cây đến miền nam Trung Quốc và trên khắp đại lục.

Chính phủ Thái Lan đã tăng chỉ tiêu xuất khẩu trái cây trong bối cảnh sản lượng trong vụ mùa năm 2022 dự kiến tiếp tục tăng, cùng với đó nhu cầu đối với trái cây Thái Lan được cho là cũng sẽ tăng cao.

Theo báo cáo của Cục Nội thương, tổng sản lượng trái cây trong mùa vụ 2022 dự kiến đạt 5,43 triệu tấn, tăng 13% so với mùa vụ trước đó, trong đó sầu riêng tăng 22%, măng cụt tăng 43%, nhãn tăng 7,8%, chôm chôm tăng 6% và xoài tăng 5%.

Khoảng 30% sản lượng dự kiến dành cho tiêu dùng trong nước và 70% dành cho xuất khẩu. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu trái cây chính của Thái Lan khi chiếm tới 65% tổng lượng trái cây xuất khẩu, tiếp đến là Mỹ (10%), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) (4%), Việt Nam (3%) và Malaysia (1%).

Ngọc Phi (tổng hợp)