Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ

23:05 06/12/2023

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận những thành tựu đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng đạt 8,05%, vượt xa kế hoạch và đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ngày 6/12 vừa qua, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện lãnh đạo tỉnh, trong đó có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, đã chủ trì kỳ họp này, đồng chủ tọa cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và đề xuất hướng phát triển nhiệm vụ cho năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ
Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận những thành tựu đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng đạt 8,05%, vượt xa kế hoạch và đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Cơ cấu kinh tế có sự cân đối, với 41% thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, 14% là nông nghiệp, và 45% là dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 50.200 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao. Đến nay, Hà Tĩnh hoàn thành 2/10 tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận nhiều thành công nổi bật, như việc có thêm danh nhân được UNESCO ghi danh, thành tích cao của đội thể thao, và sự phát triển tích cực trong giáo dục.

Chính sách xã hội của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, từ công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Nhìn chung, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã là dịp để tổng kết và đánh giá những nỗ lực và thành tựu của tỉnh trong năm 2023, cũng như đặt ra những mục tiêu quan trọng cho năm tiếp theo, đồng lòng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

P.V (t/h)