Sự sụt giảm tín phiếu kho bạc hiện là một trong những thời điểm tồi tệ nhất đối với thị trường từ trước đến nay

10:13 09/10/2023

Bloomberg cho biết, kể từ tháng 3/2020, giá trị tín phiếu Kho bạc có kỳ hạn từ 10 năm trở lên đã giảm 46%. Nó chỉ ít hơn những gì thị trường chứng khoán đã mất khi bong bóng dot-com vỡ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu khiến giá tăng vọt đang bắt đầu trở nên tồi tệ hơn một số vụ sụp đổ thị trường tồi tệ nhất trong lịch sử.

Bloomberg cho biết kể từ tháng 3 năm 2020, tổn thất đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm trở lên đã lên tới 46% và tổn thất đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã lên tới 53%.

Cùng một lượng tiền đã bị mất trên thị trường chứng khoán trong hai vụ sụp đổ tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây: 49% sau khi bong bóng dot-com vỡ và 57% sau năm 2008.

Kho bạc dài hạn đang trải qua một trong những đợt sụp đổ tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường trái phiếu so với các thị trường khác. Số tiền bị mất nhiều hơn gấp đôi so với năm 1981, khi lãi suất kỳ hạn 10 năm gần 16%.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Paul Volcker đang là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Ông đang cố gắng giải quyết tình trạng lạm phát rất cao và đã đẩy lãi suất quỹ liên bang xuống dưới 20%.

Hiện tại, lãi suất vẫn ở dưới mức đó rất nhiều. Tuy nhiên, động thái táo bạo của ngân hàng trung ương nhằm thắt chặt tiền sau đại dịch đã gây ra sự sụp đổ thị trường trái phiếu tương tự. Và các nhà giao dịch vẫn tiếp tục bán ra vì lo ngại lạm phát sẽ tăng trở lại. Năm nay, Kho bạc cũng phát hành nhiều trái phiếu, gây áp lực lên giá trái phiếu.

Vì điều này, lợi suất dài hạn đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2007; Trái phiếu kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên vượt qua giới hạn 5% sau nhiều thập kỷ. Trong kỳ hạn 10 năm, hiện chỉ ở mức trên 4,7%, các nhà đầu tư cho rằng nó sẽ đi theo hướng tương tự. Ackman, Dalio và Gross cùng với các nhà đầu tư nổi tiếng khác cho rằng lợi nhuận kỳ hạn 10 năm sẽ sớm đạt 5%.

Pv tổng hợp