Sau 3 phiên giảm liên tiếp, VN-Index bật tăng trở lại nhờ nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng

17:53 26/01/2024

Sự gia tăng nhẹ nhàng của nhóm ngân hàng đã giúp VN-Index có một phiên cuối tuần tích cực, đánh dấu sự chấm dứt chuỗi ba phiên liên tiếp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, việc thanh khoản vẫn ở mức thấp là một tín hiệu không khả quan.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Diễn biến ở phiên sáng với những biến động nhẹ, thị trường chứng khoán trở nên ảm đạm và chỉ số VN-Index duy trì ở mức 1.175 điểm chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của các cổ phiếu ngân hàng. Trong phiên chiều, không có nhiều thay đổi đáng kể và thị trường tiếp tục đi theo xu hướng đi ngang. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp cho đến khi kết thúc phiên giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn HOSE có 253 mã tăng và 193 mã giảm, chỉ số VN-Index tăng 5.3 điểm, tương ưng 0,45%, lên 1.175,67 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 575.2 triệu đơn vị, tương đương giá trị đạt 12.899,3 tỷ đồng, tăng hơn 6% về khối lượng và 14% về giá trị so với viên trước đó.

Mặc dù nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang phải đối mặt với áp lực gia tăng, nhưng đã được bù đắp nhờ sự đồng thuận của nhóm ngân hàng, khiến cho sự tăng trưởng của các cổ phiếu trong nhóm này không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Trong số đó, ACB là cổ phiếu dẫn đầu với sự tăng trưởng ấn tượng lên mức 26.300 đồng/CP, trong khi các cổ phiếu khác đều tăng nhẹ như VIB tăng 1%; VCB, BID và TCB cùng tăng 1,1%,  HDB tăng 1,2%.

Trong số các mã bluechip khác, không có nhiều điểm sáng, chỉ có GVR tăng mạnh nhất với 2,6% lên mức 21.450 đồng/CP. Trong khi đó, vào cuối phiên sáng khi SAB vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong xu hướng giảm, chỉ mất 2,6% xuống còn 57.300 đồng/CP; MSN giảm 1,6 điểm xuống còn 65.800 đồng/CP, các mã VHM, VRE, GAS, POW, STB và MWG cũng giảm nhẹ từ 0,2% đến 0,6% điểm.

Cổ phiếu SHB vẫn là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất với hơn 21,7 triệu đơn vị được giao dịch thành công. Giá cổ phiếu đã tăng thêm 0,8% lên mức 12.350 đồng/CP. Các mã SSI, HPG, STB cũng có khối lượng giao dịch trên dưới 15 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, bao gồm D2D, DRC, HCD, CSV tăng trưởng ấn tượng 5% - 7%, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023. Trong đó, hai cổ phiếu D2D và DRC đã tăng vọt kịch trần lên 29.900 đồng/CP và 29.650 đồng/CP, với số lượng giao dịch lần lượt là 0,47 triệu và 2,49 triệu đơn vị.

Ngoài cổ phiếu D2D đã nói ở trên, còn có một số mã khác trong nhóm khu công nghiệp như SZC cũng tăng đáng kể 5,5% lên 38.500 đồng/CP và SIP tăng 3,7% lên 72.100 đồng/CP. Nhóm bất động sản, xây dựng cũng có sự tăng trưởng tích cực với SGR tăng 3,1% lên 20.000 đồng/CP; PDR tăng 2,9% lên 28.500 đồng/CP và NLG tăng 2,9% lên 39.500 đồng/CP. Trong đó, PDR là mã có thanh khoản cao nhất trên thị trường với hơn 24,4 triệu đơn vị được giao dịch thành công.

Trái ngược lại, áp lực đã tăng đáng kể tại một số cổ phiếu như TDP giảm 6,8% xuống còn 25.400 đồng/CP; HSL giảm 6,5% xuống 7.010 đồng/CP; FIR giảm 5,8% xuống 9.800 đồng/CP; DC4 giảm 4,4% xuống 12.050 đồng/CP, LDG giảm 3,6% xuống 2.960 đồng/CP. Các mã THG, HBC, TNH, AAT, ST8, APC cũng ghi nhận sự giảm mạnh với tỷ lệ 2% - 3,5%.

Kết thúc phiên giao dịch, có tổng cộng 101 mã tăng và 57 mã giảm trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index lên 229,43 điểm, tương đương với mức tăng 0,91 điểm, tương ứng 0,4%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị đạt 968,6 tỷ đồng.

H.M (t/h)