Quảng Nam - Quảng Ngãi: Hoàn thành sơ tán hơn 500 nghìn dân tránh bão số 4 trước 10 giờ ngày 27/9

07:22 27/09/2022

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 với tên gọi Noru ảnh hưởng trực tiếp vào hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, những ngày qua, 2 địa phương này đã lên kế hoạch sơ tán hơn 500 nghìn hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm trước 10 giờ ngày 27/9 nhằm tránh bão.

Ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại cảng neo đậu Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và đập thủy lợi hồ Phú Ninh và bờ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, đến thời điểm này, với sự chuẩn bị tích cực của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, thì có thể tạm yên tâm trước khi cơn bão đến. Tuy nhiên, khi bão vào sẽ còn rất nhiều tình huống xảy ra, do đó, Bộ trưởng yêu cầu địa phương tiếp tục vận động tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là đối với cơn bão số 4.

Theo dự báo, bão số 4 là cơn bão rất mạnh đang hướng về miền Trung, trong đó Quảng Nam là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, để chủ động phòng, chống bão hiệu quả, trước hết tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khi có tình huống phức tạp nảy sinh, nhất là khu vực miền núi phải dự trù tình huống đối phó với nước sông suối dâng cao, sạt lở núi nhằm giảm tối đa các thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra về công tác triển khai phòng chống bão số 4. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Noru) có khả năng đổ bộ vào đất liền với sức gió giật trên cấp 17, tỉnh này đã xây dựng các phương án ứng phó cụ thể cho từng tình huống.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam đã lên phương án di dời người dân và du khách đối với 2 tình huống là bão mạnh và siêu bão. Đối với tình huống bão mạnh, tỉnh sẽ tổ chức di dời 182.280 người, trong đó di dời tại chỗ 57.753 người; sơ tán 124.700 người. Đối với tình huống siêu bão, tổ chức di dời 401.901 người, trong đó di dời tại chỗ 111.470 người; sơ tán 290.585 người.

Đến chiều 26/9, toàn tỉnh còn 14 tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm, trong đó có 2 tàu sắp về tránh trú tại cảng Kỳ Hà. Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng liên lạc, hướng dẫn hướng tránh trú an toàn cho tàu cá. Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh sơ tán hơn 182.000 người đối với bão mạnh, hơn 400.000 người trong tình huống có siêu bão. Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 10h ngày 27/9, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi kiểm tra về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao tính chủ động thực hiện các kịch bản ứng phó bão của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là ở các địa phương ven biển và các huyện miền núi. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ứng phó với bão số 4; huy động tổng thể cả hệ thống chính trị, các lực lượng xung kích, tình nguyện viên chủ động các kịch bản triển khai khi có tình huống khẩn cấp, hỗ trợ, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tính mạng, tài sản của người dân do bão gây ra,… 

Trước cường độ được dự báo cực mạnh, tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân đã lo chằng chống nhà cửa. Trong đó hầm trú bão đã trở nên quen thuộc với cư dân ở các làng biển của huyện Bình Sơn mỗi khi có bão lớn xảy ra.
Trước cường độ được dự báo cực mạnh, tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân đã lo chằng chống nhà cửa. Trong đó hầm trú bão đã trở nên quen thuộc với cư dân ở các làng biển của huyện Bình Sơn mỗi khi có bão lớn xảy ra.

Trước cường độ được dự báo cực mạnh, tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân đã lo chằng chống nhà cửa. Lực lượng vũ trang cũng cũng đã được huy động để giúp người dân chạy đua ứng phó bão. Nhằm chủ động ứng phó với bão số 4, nhiều địa phương tại miền Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống và tổ chức phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn. 

Mỗi căn hầm trú bão trở thành nơi trú tránh cho 20 người. Qua nhiều trận bão, người dân nơi đây đã coi hầm trú bão như một nơi bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình.
Mỗi căn hầm trú bão trở thành nơi trú tránh cho 20 người. Qua nhiều trận bão, người dân nơi đây đã coi hầm trú bão như một nơi bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình.

Về kế hoạch sơ tán dân, tỉnh Quảng Ngãi lên phương án dự kiến di dời, sơ tán 24.571 hộ/ 84.426 khẩu (trong đó xen ghép: 8.971 hộ/ 30.820 khẩu; tập trung: 15.600 hộ/ 53.606 khẩu). Địa điểm di dời, sơ tán tập trung tại các trụ sở kiên cố: UBND xã, trạm y tế, trường học, trụ sở cơ quan trên địa bàn (phải kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi đưa người dân đến sơ tán).

Trong đó hầm trú bão đã trở nên quen thuộc với cư dân ở các làng biển của huyện Bình Sơn mỗi khi có bão lớn xảy ra. Mỗi căn hầm trú bão trở thành nơi trú tránh cho 20 người. Qua nhiều trận bão, người dân nơi đây đã coi hầm trú bão như một nơi bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình.

 Trọng Tâm