Phú Thọ: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Tân Sơn

17:36 20/04/2023

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn đã tạo khích lệ người nông dân thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hàng nghìn con của hộ anh Phùng Mai Thịnh
Hàng nghìn con của hộ anh Phùng Mai Thịnh.

Hội Nông dân huyện Tân Sơn hiện có 17 cơ sở hội với 171 chi hội, trên 13.000 hội viên. Thực hiện Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2017-2022 có trên 24.000 lượt đăng ký hộ SXKD giỏi, có 4.964 lượt hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp.

Thông qua phong trào, đời sống của hội viên nông dân được nâng lên rõ rệt; nông dân có tiềm năng về kinh tế ngày càng tăng số lượng và chất lượng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi sáng chế ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tinh thần quyết tâm phấn đấu vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững, từng bước phát triển sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, xây dựng nông sản OCOP… Tiêu biểu như hộ anh Phùng Mai Thịnh - Chi hội nông dân khu 1; hộ anh Phạm Ngọc Tiến - khu 2 (xã Tân Phú).

Năm 2020, anh Phùng Mai Thịnh với số vốn 200 triệu đồng (gia đình tự có gần 150 triệu đồng, Hội Nông dân huyện cho vay 50 triệu đồng) đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà. Ban đầu, anh nuôi khoảng 1.500 con sau tăng dần lên 4.000 con, mỗi năm xuất bán 10 tấn gà. Lứa đầu, trừ chi phí thu lãi 120 triệu đồng. Anh Thịnh chia sẻ: “Từ khi xây dựng mô hình theo nhóm, hộ, tổ hợp tác cùng sở thích để phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi, hoạt động sản xuất, chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu, ứng dụng KHKT và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các thành viên trong nhóm, tổ hợp tác đã hỗ trợ nhau ngày công, gắn kết một số chợ đầu mối, tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo điều kiện giúp nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi”.

Đàn lợn rừng lai của hộ anh Phạm Ngọc Tiến
Đàn lợn rừng lai của hộ anh Phạm Ngọc Tiến.

Cùng sở thích chăn nuôi giống anh Thịnh, hộ anh Phạm Ngọc Tiến đã tìm hiểu, nghiên cứu và phát huy lợi thế của địa phương để đầu tư nuôi lợn rừng lai chăn thả trên đồi, rừng, thức ăn chủ yếu là từ nguồn tự nhiên... Đến nay, anh đã có sáu con lợn nái, trong đó có bốn nái mẹ đang chuẩn bị sinh sản và sáu con lợn giống. Sau 45 ngày xuất bán một lứa, trung bình 900 trăm ngàn đồng/con giống. Ngoài gia anh còn kết hợp nuôi cá, mỗi năm, trừ chi phí thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Để phát huy vai trò hội nông dân và hiệu quả các mô hình nông dân SXKD giỏi và giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, thời gian tới các cấp hội nông dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì phong trào thi đua, bám sát các Nghị quyết, kế hoạch của huyện về phát triển nông thôn để xây dựng các chương trình, đề án và tổ chức hỗ trợ nông dân phát triển SXKD.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Sơn cho biết: “Thời gian qua, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã giúp cho phong trào ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Hàng năm, Hội giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cho Hội Nông dân các xã, thị trấn đồng thời có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phong trào, tập trung hướng về cơ sở". 

P.V