Phú Thọ: Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022

17:04 03/12/2022

Tối qua 2/11, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ Khai mạc Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội.

Tới dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL; Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cùng các đồng chí: Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các tỉnh: Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La…

Phát biểu khai mạc ngày hội, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung, các tỉnh Tây Bắc nói riêng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Chính vì vậy, Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là nơi để đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu Khai mạc Ngày hội
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu Khai mạc Ngày hội.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác phối hợp, tổ chức giữa Bộ VH,TT&DL, tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng Tây Bắc để tổ chức Ngày hội. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của 54 dân tộc, góp phần làm cho văn hóa phát triển ngang bằng với kinh tế và các lĩnh vực khác.

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội
Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu và các đại biểu đã trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc sắc
Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc” diễn ra từ ngày 2 đến 4/12 với sự tham gia của bẩy tỉnh gồm: Phú Thọ, Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Tại Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, đậm đà bẳn sắc các dân tộc như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực truyền thống của địa phương; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”, “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc” năm 2022; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Bắc; thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ…

P.V