Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đoan Hùng

16:00 06/08/2021

Hôm nay, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đoan Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Đoan Hùng về công tác phòng chống dịch
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Đoan Hùng về công tác phòng chống dịch.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Phú Thọ, huyện Đoan Hùng.

Kiểm tra các vị trí dự kiến thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 5 điểm thuộc vùng giáp ranh với các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang; khu vực cách ly tập trung đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch có yếu tố dịch tễ tại xã Hùng Long; công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch của huyện.

Đồng chí nhấn mạnh: Đoan Hùng là địa phương cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Phú Thọ với nhiều lợi thế trong phát triển thương mại, hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy; các khu vực giáp ranh có lưu lượng phương tiện qua lại đông, đây có thể trở thành nguồn lây nhiễm nếu không thực hiện tốt công tác phòng dịch. 

Đoàn công tác kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại xã Hùng Long
Đoàn công tác kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại xã Hùng Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung siết chặt quản lý lao động ngoại tỉnh, các chuyên gia làm việc tại các khu, cụm công nghiệp; theo dõi chặt chẽ biến động dân cư tại các địa phương. Đối với các doanh nghiệp, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép” sản xuất đi đôi với phòng dịch, tránh để xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất. Nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách, giãn ca, tránh tụ tập đông người, thường xuyên khử trùng, diệt khuẩn.

Đối với các trường hợp đang thực hiện cách lỵ theo dõi tại nhà, đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng và nhân dân tăng cường giám sát, hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm, động viên tinh thần để các cá nhân, gia đình thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Cùng với đó, thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các khu vực giáp ranh, lựa chọn vị trí tối ưu, xây dựng cơ sở vật chất phù hợp. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó lưu ý liên tục cập nhật diễn biến dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, ghi chép sổ sách để theo dõi chính xác, đầy đủ; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng dịch; tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp không đảm bảo quy định, có yếu tố dịch tễ vào địa bàn.

Quá trình hoạt động cần lưu ý tạo điều kiện cho các phương tiện luồng xanh vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu; xây dựng phương án sẵn sàng xử lý tình huống mật độ người và phương tiện tăng cao đột biến. Ngành Y tế và địa phương tạo điều kiện tiêm vắc xin, test nhanh đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, nhất là lực lượng thanh niên tình nguyện.

PV