Phát huy văn hóa - phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

22:15 18/06/2023

Thông qua việc tổ chức các phiên chợ vùng cao và tận dụng nguồn tài nguyên văn hóa của các dân tộc thiểu số, Thừa Thiên Huế đã phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm 2023, hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới đã tổ chức định kỳ các phiên chợ vùng cao vào cuối tuần và cuối tháng, nhằm giới thiệu những nông sản và đặc sản độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số cho người dân địa phương và du khách tham quan. Các phiên chợ không chỉ trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sản mà còn giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP và ẩm thực của các dân tộc. Khách hàng có thể trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm như thổ cẩm dèng truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản an toàn, rượu men lá, mật ong rừng, gà bản, heo bản, măng tươi, cơm lam, bánh sừng trâu, cá suối, rau rừng và nhiều sản phẩm khác.

Theo UBND huyện Nam Đông, nhờ tổ chức và quảng bá chặt chẽ, phiên chợ vùng cao Nam Đông đã đạt được những thành tựu tích cực trong phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Điều này đã đóng góp vào việc nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Thống kê cho thấy mỗi phiên chợ vùng cao thu hút gần 2.000 lượt người tham gia, tăng 178% so với cùng kỳ, và doanh thu tăng 186%.

Phát huy văn hóa - phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát huy văn hóa - phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện A Lưới, cho biết, mục tiêu của phiên chợ vùng cao là kết nối và tiếp thị các nông sản và đặc sản của đồng bào dân tộc, đồng thời tạo thu nhập và sinh kế bền vững cho bà con, cũng như giới thiệu hơn nữa về A Lưới đến du khách.

Các phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán và quảng bá sản phẩm mà còn là điểm tạo không khí vui tươi thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa và nghệ thuật. Đây cũng là dịp để giới thiệu về quê hương, con người và văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong địa phương.

Ngoài ra, tại điểm du lịch sinh thái cộng đồng thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, các đơn vị du lịch đã xây dựng các tour mang bản sắc riêng của đồng bào dân tộc nơi đây. Để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch, đầu năm 2023, huyện Nam Đông đã hợp tác với Dự án "Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam" để tập huấn và hỗ trợ người dân thôn Dỗi trong việc phát triển du lịch. Điều này đã khơi nguồn niềm hào hứng và tình nguyện từ tất cả mọi người, họ cùng nhau dọn dẹp môi trường, cải thiện cảnh quan và lắp đặt hệ thống đèn đường để sẵn sàng phục vụ du khách. Ngoài ra, huyện Nam Đông cũng phối hợp với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, các Hiệp hội Du lịch và Hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng để tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tại huyện Nam Đông.

Vào đầu mùa du lịch năm 2023, tại bản Khe Trăn, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, điểm du lịch thượng nguồn Ô Lâu (Hầm Heo) đã tổ chức các hoạt động đón khách du lịch bằng những tiết mục múa, tiếng cồng chiêng và tiếng khèn đặc trưng do những người đồng bào dân tộc Pa Hy thể hiện.

Thông qua việc tổ chức các phiên chợ vùng cao và tận dụng nguồn tài nguyên văn hóa của các dân tộc thiểu số, Thừa Thiên Huế đã phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua việc giới thiệu nông sản, đặc sản và văn hóa truyền thống của các dân tộc, cộng đồng đã tạo ra thu nhập và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân địa phương.

P.V (t/h)