Ông Tập Cận Bình sẵn sàng hợp tác với Bill Gates trong nhiều lĩnh vực

16:16 16/06/2023

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Bill Gates và quỹ của ông tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp tỉ phú Mỹ Bill Gates
Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp tỉ phú Mỹ Bill Gates trong ngày 16/6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp tỉ phú Mỹ Bill Gates, người sáng lập Tập đoàn Microsoft, tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh ngày 16.6. Đây là lần đầu tiên ông Tập gặp một doanh nhân nước ngoài sau nhiều năm.

Theo video về cuộc gặp được China Daily đăng tải, ông Tập đã gọi ông Gates là "lão bằng hữu" (bạn cũ), cách gọi mà nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng từng sử dụng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hội đàm trực tuyến giữa hai người hồi tháng 11.2021. Ông Tập nói ông rất vui khi gặp lại vị tỉ phú, nhà từ thiện nổi tiếng, đồng thời tiết lộ ông Gates là "người bạn Mỹ" đầu tiên mà ông gặp trong năm nay.

"Tôi thường nói rằng nền tảng của quan hệ Mỹ - Trung nằm ở nhân dân hai nước. Tôi vẫn luôn đặt kỳ vọng vào người dân Mỹ... Với tình hình toàn cầu hiện nay, chúng ta có thể thực hiện nhiều hoạt động có lợi cho hai quốc gia và người dân của chúng ta, những hoạt động có lợi cho toàn thể nhân loại", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói trong cuộc gặp.

Theo Thời báo Hoàn cầu, trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi Bill Gates và quỹ của ông về cam kết lâu dài trong việc tạo điều kiện giảm nghèo toàn cầu, y tế, phát triển cũng như phúc lợi công cộng và công tác từ thiện.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Bill Gates và quỹ của ông tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan, đồng thời hỗ trợ và giúp đỡ các nước đang phát triển khác.

Bill Gates cho biết, Trung Quốc đang tăng tốc phát triển sáng tạo, điều này có lợi cho Trung Quốc, các nước đang phát triển và thế giới.

Cuộc gặp diễn ra vào ngày thứ ba trong chuyến thăm Trung Quốc của tỉ phú Mỹ - chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ năm 2019.

Nói với tỉ phú Gates, ông Tập khẳng định, Trung Quốc sẽ không bao giờ đi theo con đường cũ là nước mạnh tìm kiếm bá quyền, mà sẽ hợp tác với các nước khác để cùng nhau phát triển, theo tường thuật của Nhân dân Nhật báo. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Mỹ - Trung sẽ tiếp tục.

Ông Gates nói với ông Tập rằng ông "rất vinh dự" khi có cơ hội gặp gỡ. "Chúng ta luôn có những cuộc trò chuyện thú vị và hôm nay chúng ta sẽ có nhiều chủ đề quan trọng để thảo luận. Tôi rất thất vọng vì đã không thể đến đây trong suốt 4 năm qua nên thật thú vị khi được trở lại", vị tỉ phú nói.

Cuộc gặp gần đây nhất được biết đến giữa ông Tập và ông Gates diễn ra vào năm 2015, khi họ gặp nhau bên lề Diễn đàn Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tỉ phú Bill Gates trong cuộc gặp năm 2015
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tỉ phú Bill Gates trong cuộc gặp năm 2015.

Kể từ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế từ tháng 12 năm ngoái sau 3 năm đóng cửa chống dịch Covid-19, CEO của nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã có các chuyến thăm và làm việc tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla, đã đến Bắc Kinh vào cuối tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Musk trong hơn 3 năm.

Tại đây, ông đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long và ăn tối cùng ông Tăng Dục Quần (Zeng Yuqun), Chủ tịch hãng CATL sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc.

Thu Phương (t/h)