Ông Ngô Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Capital

22:46 28/03/2023

Ông Ngô Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 27/3, thay thế cho ông Vũ Anh Sinh đã bị miễn nhiệm.

Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã đưa tin, Công ty CP Louis Capital (TGG/HoSE) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2. Tại Đại hội, công ty đã thông qua việc đổi tên Công ty từ Công ty CP Louis Capital thành Công ty CP The Golden Group. Theo tài liệu trình đại hội trước đó, Công ty dự kiến đổi tên thành Công ty CP TGG.

Đặc biệt, ĐHĐCĐ lần này đã thông qua miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021-2025 đối với 4 thành viên HĐQT của Công ty, gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung (Thành viên HĐQT độc lập). Đồng thời, bầu thay thế 4 nhân sự vào HĐQT, gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn.

Ông Ngô Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Capital
Ông Ngô Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Capital.

Ông Ngô Quang Tuấn sinh năm 1982 tại Hà Nội là cử nhân kinh tế. Kể từ cuối tháng 12/2022, ông trở thành cổ đông lớn tại TGG sau đó tiếp tục gia tăng sở hữu. Hiện, ông nắm giữ gần 2,6 triệu đơn vị tương ứng 9,34% vốn điều lệ.

Công ty CP Louis Capital vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Cụ thể, ông Ngô Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 27/3, thay thế cho ông Vũ Anh Sinh đã bị miễn nhiệm.

Thời gian qua, ghế Chủ tịch HĐQT của Louis Capital liên tục biến động. Tháng 11/2021, ông Đỗ Thành Nhân nộp đơn xin từ nhiệm vị trí này. Cùng tháng, ông Nguyễn Mai Long kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Tháng 7/2022, HĐQT công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Long và bầu ông Vũ Anh Sinh vào vị trí này.

Đáng chú ý, về hoạt động ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược phẩm là cốt lõi và tiếp tục thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) những công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các công ty có tiềm năng khác.

Trước đó, Louis Capital hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản. Những năm gần đây, nguồn thu của đơn vị này chủ yếu đến từ việc bán hàng hóa như gạo, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu ngành điện.

ĐHĐCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT toàn quyết quyết định tất cả vấn đề liên quan đến dự án trại lợn Hòa Bình, bao gồm việc tiếp tục đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác để hợp tác, phát triển hoặc chuyển nhượng.

Năm 2022, Louis Capital trải qua nhiều biến cố khi Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam bị khởi tố với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, TGG là một trong hai mã chứng khoán chính.

PV (t/h)