Nỗ lực của Ấn Độ nhằm đẩy mạnh bảo vệ dữ liệu người dùng

14:27 10/08/2023

Các nhà lập pháp Ấn Độ đã thông qua Dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số năm 2023. Luật mới nhằm thay thế cho luật về quyền riêng tư năm 2019.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Reuters, các nhà lập pháp Ấn Độ đã thông qua Dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số năm 2023 nhằm quy định cách thức các công ty công nghệ xử lý dữ liệu của người dùng.

Luật mới cho phép các công ty công nghệ chuyển một số loại dữ liệu của người dùng ra nước ngoài, đồng thời trao cho Chính phủ Ấn Độ quyền truy cập cũng như chặn các nội dung thông qua thiết bị của ban bảo vệ dữ liệu do chính phủ liên bang chỉ định.

Bên cạnh đó, luật mới cũng trao cho Chính phủ Ấn Độ quyền miễn trừ đối các cơ quan nhà nước và trao cho người dùng quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ.

Một thay đổi đáng chú ý, luật cho phép khả năng bị phạt lên tới 2.5 tỷ rupee (khoảng 30 triệu USD) đối với các hành vi vi phạm và không tuân thủ. Điều này phản ánh cam kết nghiêm túc của chính phủ trong việc thực thi các quy tắc mới này. 

Tuy nhiên, việc thông qua luật này không phải là không gây tranh cãi. Việc trao cho chính phủ quyền miễn trừ cho các cơ quan nhà nước và cho phép người dùng sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lập pháp đối lập và các nhóm nhân quyền

Tổ chức Tự do Internet, một nhóm vận động cho các quyền kỹ thuật số, đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ chống lại “giám sát quá rộng”. Hiệp hội Biên tập viên Ấn Độ đã nói thêm rằng luật này có thể tác động tiêu cực đến quyền tự do báo chí.

Ngược lại, những người ủng hộ luật, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Rajeev Chandrasekhar, đã ca ngợi luật này. Chandrasekhar tuyên bố rằng luật sẽ bảo vệ quyền của công dân, thúc đẩy nền kinh tế đổi mới và cấp cho chính phủ quyền tiếp cận hợp pháp trong các vấn đề an ninh quốc gia và các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như đại dịch và động đất. 

Luật mới nhằm thay thế cho luật về quyền riêng tư năm 2019, trong đó có nội dung yêu cầu các công ty công nghệ như Facebook và Google hạn chế nghiêm ngặt việc trao đổi luồng dữ liệu xuyên biên giới.

Việc thông qua Dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ của Ấn Độ. Vì nó nhằm mục đích cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân với quyền truy cập của chính phủ để bảo mật, nên tác động thực sự của nó sẽ được thấy rõ trong những tháng và năm tới. 

Minh Trang (T/h)