Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai

00:00 12/10/2020

Đầu tháng Tư là thời điểm hoa loa kèn nở rộ. Dù sở hữu hương thơm ngào ngạt cùng sắc trắng tinh khôi đẹp kiêu kì, loài hoa này đôi khi mang lại những ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh.

1.Hoa loa kèn

Đây là loài hoa phổ biến ở Việt Nam. Chúng tuy đẹp nhưng cũng nằm trong danh sách các loài hoa mà người mang bầu hay trẻ nhỏ nên cẩn thận. Hoa loa kèn chứa chất độc lycorine ở lá và củ gây tiêu chảy, buồn nôn, bỏng rát niêm mạc đường ruột nếu ăn phải, còn tiếp xúc trực tiếp với hoa có thể gây ngứa, bỏng rát, thậm chí gây ra chứng ảo giác.

Sức khỏe - Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai

Hoa loa kèn lai Đà Lạt.

Loại hoa loa kèn lai ở Đà Lạt có chứa chất gây ảo giác Scopolamine. Nếu uống phải một giọt độc dược chiết xuất từ chất Scopolamine của hoa loa kèn, cơ thể có thể mất trí nhớ và mất tri giác tạm thời.

2. Hoa ly

Sức khỏe - Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai (Hình 2).

Hoa ly.

Hoa ly cũng là loài hoa được ưa chuộng và được các chị em trưng tại nhà bởi vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, mùi hương của loài hoa này cũng cực mạnh, gây phấn khích thần kinh nếu cắm quá nhiều và cắm dày đặc trong một không gian hẹp, không đủ thông thoáng. Bạn có thể có cảm giác đau đầu, mệt mỏi và không thể tập trung làm việc.

3. Hoa tulip

Sức khỏe - Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai (Hình 3).

Hoa tulip.

Loài hoa này còn có tên là uất kim hương. Thời gian gần đây hoa Tulip được du nhập vào Việt Nam rất nhiều. Đây là loài hoa nhỏ nhắn, đẹp lạ và nhiều màu sắc nên được nhiều chị em ưa thích. Nhưng trong y học, loài hoa này không những không có giá trị hay tác dụng nào mà còn chứa thêm các chất độc gây hại. Nó khiến bạn có triệu chứng đau đầu, chóng mặt và có thể tim đập nhanh, tăng huyết áp bởi chứa chất ba-zơ cực độc. Đặc biệt khi trưng hoa trong phòng kín.

4. Nha đam

Tuy không phải là một loại hoa như nha đam cũng là một loại cây các bà bầu nên cẩn thận. Nha đam hay lô hội không còn xa lạ với chị em bởi nó có nhiều công dụng như làm đẹp, nấu ăn, làm sữa chua vào mùa hè này cực mát. Nhưng loại cây này, theo Đông y thì lại nhiều tác hại xấu.

Sức khỏe - Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai (Hình 4).

Nha đam.

Đối với phụ nữ có thai, ăn nhiều nha đam có thể dẫn đến sảy thai. Hơn thế nữa, với người yếu tim, mắc bệnh về tim thì dùng nha đam có thể gây loạn nhịp. Bạn cũng cần lưu ý về liều lượng khi dùng nhựa cây lô hội bởi nó sẽ khiến bạn ngộ độc hoặc chóng mặt, rối loạn tiêu hóa.

Giải pháp phòng tránh dị ứng hoa hoặc nhiễm độc:

- Không gian trưng bày hoa phải thoáng đãng. Ví dụ trong phòng khách rộng rãi. Không nên trưng bày hoa trong phòng ngủ, nếu có thì nên mở cửa phòng để không khí lưu thông. Ngoài ra, khi đi ngủ không nên để hoa trong phòng.

- Không được dùng các loại hoa này làm thức ăn hay dùng trang trí thức ăn. Bởi vì có thể các chất độc trong hoa sẽ ảnh hưởng tới thức ăn hoặc khi bạn ăn phải có nguy cơ cao nhiễm độc.

- Sử dụng điều hòa không khí.

- Hút bụi, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên.

- Với phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc với các loại hoa đó để an toàn. Với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cũng vậy.

- Với các loại hoa, cây dùng làm thức ăn như lô hội thì cần tìm hiểu kỹ về cách dùng đúng, liều lượng phù hợp.

Sức khỏe - Những loài hoa đẹp nhưng ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ đang mang thai (Hình 5).

Phòng tránh dị ứng hoa hoặc nhiễm độc.

Nếu có một số triệu chứng sau đây có thể bạn bị dị ứng phấn hoa:

-  Ngứa ngáy, da sưng đỏ

-  Ho, sổ mũi, nghẹt mũi

- Chảy nước mắt hoặc thường ngứa và dụi mắt

-  Đau đầu, chóng mặt

Bạn có thể dùng một số loại thuốc không kê đơn khi xác định mình bị dị ứng do phấn hoa như: Thuốc làm thông mũi (pseudoephedrine), thuống kháng histamine( loratadin), tiêm dị ứng, thuốc giảm đau...

Sau đó bạn cần đến thăm khám sớm nhất, đặc biệt với bà bầu và trẻ nhỏ.

Hạnh Mỹ (tổng hợp)