Những điểm đến đẹp nhất của Philippines

14:54 28/12/2020

Là một quần đảo, Philippines rất giàu tài nguyên thiên nhiên với hơn 7.000 hòn đảo và đảo nhỏ. Việc đi dạo chiêm ngưỡng những hòn đảo là một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm ở đây.

Công viên quốc gia Hundred Islands, Pangasinan

Pangasinan, phía tây Luzon, là một điểm đến đáng để du lịch ở Philippines bởi những hòn đảo tuyệt đẹp, những bãi biển, thác nước, ngọn đồi xanh tươi và nhiều hơn thế nữa. Một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của nó được gọi là Công viên Quốc gia Hundred Islands, một khu bảo tồn và là vườn quốc gia đầu tiên của Philippines. Một chuyến du ngoạn đảo quanh Công viên Quốc gia Hundred Islands sẽ giúp bạn tiếp cận một số trong số 124 hòn đảo nhỏ ngoài khơi Alaminos, Pangasinan. 

Ngoài việc nằm dài trên bãi cát trắng và bơi lội trong chuyến du ngoạn đảo của mình, bạn cũng có thể lặn với ống thở, chèo thuyền kayak, nhảy vách đá ở đảo Marcos, đu dây, trượt ván và dù lượn. Ngoài ra còn có các môn thể thao dưới nước thú vị khác như cưỡi thuyền chuối và mô tô nước.

Bohol

Bohol ở Visayas là một trong những điểm không thể bỏ qua ở Philippines cho những người yêu biển, yêu thiên nhiên và yêu lặn. Đảo chính Bohol cho phép bạn ghé qua hơn 75 hòn đảo như Panglao, Balicasag và Virgin. Bohol là nơi có nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo. Việc phải làm ở đây là chuyến tham quan vùng nông thôn, nơi bạn có thể ghé thăm những điểm tham quan hàng đầu ở Bohol và Đảo Panglao. 

Ghé thăm đồi Chocolate được ca ngợi là Di tích Địa chất Quốc gia thứ 3 của đất nước, khu bảo tồn Tarsier, nơi bạn có thể nhìn thấy loài linh trưởng nhỏ nhất và khu rừng nhân tạo Bilar với những cây gỗ gụ. Một trong những điểm nổi bật của các chuyến đi vùng nông thôn ở Bohol là tour du thuyền tự chọn cùng bữa trưa trên sông Loboc. Bạn cũng có thể trải nghiệm du lịch sinh thái sông Loboc, nơi bạn có thể thử chèo ván và đi xe đạp leo núi.

Siargao

Siargao, một hòn đảo nhỏ ở đông bắc của Mindanao, được biết đến nhiều nhất là thủ đô lướt sóng của Philippines. Thiên đường nhiệt đới này thường được các ấn phẩm địa phương và quốc tế ca ngợi là một trong những hòn đảo tuyệt vời nhất trên thế giới. Nơi đây có những hòn đảo tuyệt đẹp, bãi biển cát trắng mịn màng, những hồ đầm phá tự nhiên và một số khu bảo tồn rừng ngập mặn tuyệt đẹp.

Đảo Siargao trở nên nổi tiếng khi những người lướt sóng quốc tế phát hiện ra những con sóng hình thùng, được coi là một trong những con sóng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, lướt sóng ở Siargao không phải là hoạt động duy nhất bạn có thể làm trong thời gian lưu trú. Bạn cũng có thể ghé thăm nhiều điểm đến thú vị khác như Đảo Naked, Đảo Daku và Đảo Guyam.

Boracay

Boracay luôn đứng đầu danh sách khi nói đến những hòn đảo tuyệt nhất trên thế giới. Nó đã được ca ngợi là một trong những hòn đảo đẹp nhất châu Á và thế giới bởi các ấn phẩm du lịch quốc tế trong suốt nhiều năm. Hòn đảo ở Visayas này được thiên nhiên ban tặng những bãi biển cát trắng, hòn đảo bình dị và cảnh quan tuyệt đẹp. Đây chỉ là một số lý do tại sao Boracay là một thiên đường nhiệt đới và là điểm đến yêu thích của du khách.  

Có rất nhiều môn thể thao dưới nước bạn có thể tham gia ở đây, chẳng hạn như lặn với ống thở, lặn với bình dưỡng khí, dù lượn, chèo thuyền dù, lướt ván buồm, lướt ván diều và nhiều môn khác nữa. Cũng giống như nhiều điểm đến trong vùng Visayas, đi thăm các đảo nhỏ ở Boracay là một trong những hoạt động phổ biến nhất.

Cebu

Cebu ở Visayas được thiên nhiên ưu đãi với những hòn đảo hoang sơ, bãi biển cát trắng, những điểm lặn với hệ sinh thái dưới nước đầy màu sắc, và điểm tham quan lịch sử và đẹp như tranh vẽ trên đất liền. Đây là một trong những điểm đến trên đảo nổi tiếng nhất ở Philippines và thường được đưa vào danh sách những hòn đảo tuyệt nhất trên thế giới. Cebu cũng có sân bay quốc tế riêng phục vụ các chuyến bay thẳng từ các quốc gia khác nhau. 

Ở phía bắc Cebu, bạn có thể đi thăm Đảo Camotes, Bantayan hoặc Malapascua. Khi đi đến phía nam, bạn có thể đến Moalboal để trải nghiệm đường chạy cá mòi, tham gia các chuyến tham quan hẻm núi, thác Kawasan, hoặc đi bộ lên Đỉnh Osmeña. Các điểm dừng phổ biến bao gồm chuyến đi đến Đảo Nalusuan và Đảo Hilutungan, Đảo Olango và Đảo Pandanon.

El Nido, Palawan

El Nido ở Vịnh Bacuit, Palawan, phía tây Luzon, có 45 hòn đảo và đảo nhỏ hoang sơ, nó xứng đáng được Forbes trao tặng danh hiệu thiên đường trên Trái đất. Mỗi hòn đảo đều rất thú vị, cung cấp nhiều hoạt động dưới nước như nhảy đảo, lặn, chèo thuyền kayak, lướt ván đứng và hơn thế nữa. 

Tham quan quần đảo El Nido Hopping B bao gồm đảo Pinagbuyutan, đảo Rắn, động Cudugnon, động Nhà thờ và đảo Entalula. Những điểm đến này có cát mịn và nước trong đến mức bạn không thể biết độ sâu của nó. Đảo Pinagbuyutan cũng có những điểm lặn với ống thở tốt nhất, san hô rực rỡ và đầy màu sắc gần bờ.

Coron, Palawan

Coron, nằm ở mũi phía bắc của Palawan, đứng đầu danh sách những hòn đảo đẹp nhất trên thế giới được nhiều ấn phẩm lựa chọn nhất. Những hòn đảo tuyệt đẹp, những bãi biển bình dị, những hồ nước ngọt trong như pha lê và những địa điểm lặn của con tàu đắm ngoài thế giới này chỉ là một số lý do khiến nơi đây phải đến thăm. 

Một cuộc phiêu lưu qua đảo ở Coron thường có một hành trình cố định. Một số điểm đến là hồ Kayangan, hồ Barracuda và đầm Đôi. Hồ Kayangan, điểm tham quan đẹp nhất ở Coron, là một trong những hồ nước sạch nhất ở Philippines. Đó là sự pha trộn giữa nước ngọt và nước mặn mang đến một bể bơi mát mẻ và sảng khoái nhất. Nước ở hồ Kayangan trong đến mức bạn không thể biết nó sâu bao nhiêu cho đến khi chạm đáy.

Hàn Ly (Theo guidetothephilippines)