Nhóm nông sản và dầu thô được bơm dòng tiền lớn

09:13 10/11/2021

Bản tin MXV ngày 10/11 cho thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, thị trường hàng hóa tiếp tục trái chiều và mức tăng mạnh của nhóm nông sản đã giúp chỉ số MXV-Index vẫn giữ được sắc xanh. Đây cũng là phiên tăng thứ 3 liêp tiếp của chỉ số này và đang dừng ở mức 2.362 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, thị trường hàng hóa đã trải qua những diễn biến đáng chú ý khi 2 báo cáo quan trọng mà nhà đầu tư chờ đợi trong tháng 11 được công bố gây ra nhiều biến động cho 2 nhóm mặt hàng là nông sản và năng lượng. Giá trị giao dịch toàn Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tăng gấp đôi so với phiên đầu tuần lên mức xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch của nhóm nông sản tăng 70% còn giá trị của nhóm năng lượng tăng vọt đến gần 150%. 

Đậu tương chiếm hết sự quan tâm của thị trường nông sản sau khi Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Cung - cầu nông sản thế giới (WASDE) tháng 11. Chỉ ngay sau thời điểm phát hành, giá đã tăng vọt gần 60 cents từ mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, nhưng càng về cuối phiên giá càng suy yếu dần và đóng cửa ở mức 1.212,50 cents/giạ do tâm lí phản ứng thái quá của thị trường. 

Giá đậu tương duy trì đà giảm liên tục từ tuần trước do dự đoán về nguồn cung nới lỏng hơn nhưng số liệu được USDA phát hành tối qua đã cho thấy thực tế ngược lại. Cụ thể, năng suất đậu tương của Mỹ niên vụ 2021/22 đã bị cắt giảm xuống còn 51,2 giạ/mẫu, so với mức 51,5 giạ/mẫu trong báo cáo tháng 10 và mức 51,9 giạ/mẫu so với dự đoán của thị trường. Điều này kéo theo mức tồn kho đậu tương Mỹ cũng thấp hơn con số mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Giá nông sản tăng vọt lại mang đến nhiều áp lực hơn cho nông dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn cần duy trì ổn định cho những ngày cuối năm, nhất là giai đoạn cận Tết Nguyên đán khi nhu cầu thực phẩm tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường heo hơi Việt Nam hôm nay không biến động quá mạnh. Ở Hà Nội và Bắc Giang, giá lợn hơi được thu mua khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg, giá lợn hơi dao động cao nhất ở Hưng Yên với 47.000 đồng/kg. Trong khi ở khu vực miền Nam, giá dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg. 

Trên thị trường dầu thô, các mặt hàng này cũng trải qua mức tăng vọt sau báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO). Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,62% lên 84,78 USD/thùng, giá WTI tăng 2,71% lên 84,15 USD/thùng. Mặc dù EIA qua dự đoán giá xăng sẽ hạ nhiệt trong tháng 12, về lý thuyết là một thông tin “bearish” với thị trường, tuy nhiên điều này giúp ngăn cản Nhà Trắng mở kho dự trữ chiến lược dầu (SPR) nên lại hỗ trợ tâm lý các nhà đầu tư và đẩy giá tăng trong phiên tối hôm qua.

Theo TTXVN