Nhật Bản giải quyết tình trạng quá tải du khách quốc tế

22:21 22/10/2023

Lượng khách quốc tế đến Nhật Bản tăng là tín hiệu tốt cho ngành du lịch vừa phải vật lộn sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách quá lớn cũng gây áp lực tới đời sống người dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) mới đây cho biết, nước này có tháng thứ tư liên tiếp đón hơn 2 triệu du khách quốc tế, đánh dấu sự phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch.

Cụ thể, 2,18 triệu lượt khách nước ngoài đến Nhật công tác và giải trí trong tháng 9, tăng nhẹ so với 2,16 triệu của tháng 8. Tổng lượng khách du lịch đến Nhật đạt 96,1% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát dẫn đến việc hạn chế đi lại trên khắp thế giới.

Lượng khách đến giúp duy trì tốc độ phục hồi nhanh chóng. Trong tháng 7, lượng khách đến Nhật đạt 2,32 triệu lượt, cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2023, khi các hãng hàng không bổ sung nhiều chuyến bay quốc tế và đồng yên trượt giá khiến Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch vừa phải vật lộn sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách quá lớn cũng gây áp lực tới đời sống người dân.

Do đó, Nhật Bản sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế tác động từ vấn đề quá tải du lịch. Các kế hoạch xoay quanh việc tăng cường hệ thống giao thông ở thành phố lớn, khuyến khích khách đa dạng điểm đến, thu thuế du lịch.

Cụ thể, tại một số thành phố du lịch nổi tiếng, Nhật Bản sẽ mở rộng đội xe taxi, buýt để phục vụ du khách tốt hơn. Hiện tại, các công ty taxi ở những điểm nóng du lịch đang phải vật lộn với lượng khách khổng lồ. Chính phủ nước này kỳ vọng động thái tăng cường cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy du lịch ở một số vùng như Niseko, Hokkaido - các điểm đến với lượng khách tăng đột biến trong mùa trượt tuyết.

Một đề xuất khác đang được các quan chức nước này cân nhắc là tăng giá vé xe buýt nhằm chống tình trạng quá tải. Dự kiến, giá vé xe buýt sẽ cao hơn trong giờ cao điểm để khuyến khích mọi người không đi lại. Mặt khác, Nhật Bản có thể thiết lập các tuyến buýt mới từ những ga trọng điểm đến những điểm du lịch nổi tiếng để phục vụ riêng khách du lịch.

Các quan chức cũng có kế hoạch tính thuế hoặc phí khi đến thăm một số điểm du lịch nhất định. Trên toàn quốc sẽ có khoảng 20 khu vực được áp dụng các biện pháp mới.