Nhật Bản công bố gói hỗ trợ 113 tỉ USD nhằm kiểm soát lạm phát

17:08 03/11/2023

Các biện pháp cũng bao gồm việc hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng lương cho người lao động.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây cho biết chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yen (113 tỷ USD) cho các gói giải pháp nhằm xoa dịu tác động kinh tế từ lạm phát. 

Theo ông Kishida, gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng; các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú.

Các biện pháp cũng bao gồm việc hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng lương cho người lao động.

Để thực hiện gói này, chính phủ sẽ soạn thảo ngân sách bổ sung 13.100 tỷ yen cho năm tài chính hiện tại, ông Kishida cho biết trước báo giới. Nếu tính cả các khoản vay do chính phủ bảo lãnh và chi tiêu của các chính quyền địa phương, quy mô gói này có thể lên tổng cộng 21.800 tỷ yen.

Cụ thể, chính phủ sẽ cắt giảm các thuế cố định vào tháng 6 năm sau, khấu trừ 40.000 Yen mỗi năm (267 USD) cho những người phải nộp thuế thu nhập và thuế cư trú, hỗ trợ 70.000 Yen (467 USD) cho những hộ gia đình có thu nhập thấp, bên cạnh đó gia hạn chương trình trợ cấp giá xăng dầu đến tháng 4 năm sau để giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân.

Lạm phát do giá nguyên liệu thô tăng cao đã ở trên mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong hơn một năm qua. Tình trạng này đè nặng lên hoạt động tiêu dùng, đồng thời làm xấu đi triển vọng của nền kinh tế vốn đang phục hồi chậm do ảnh hưởng từ giai đoạn đại dịch COVID-19.

Chi phí sinh hoạt tăng cao một phần là nguyên nhân khiến cho uy tín của ông Kishida giảm sút, gây sức ép khiến ông phải xúc tiến thực hiện các biện pháp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình.

Các nhà phân tích cũng dự đoán gói mới tác động đáng kể lên tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Takahide Kiuchi - cựu quan chức BOJ ước tính các biện pháp này chỉ giúp GDP Nhật Bản tăng 0,19% năm nay.

Minh Phương (t/h)