Nhà đầu tư lo ngại Google sẽ tụt lại so với những "ông lớn" điện toán đám mây

15:04 27/10/2023

Đà tăng trưởng của Google Cloud không như mong đợi trong quý gần đây nhất, gây ra một số lo ngại rằng khoảng cách giữa Google và các đối thủ đang ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo The Guardian, công ty mẹ của Google - Alphabet báo cáo doanh thu quý 3/2023 mang về 76,69 tỉ USD, tăng 11% so với năm trước. Dù cao hơn con số 75,9 tỉ USD được dự đoán trước đó, doanh thu của Google Cloud vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai tuyên bố sự tăng trưởng chung trong quý 3 là nhờ việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hầu hết các lĩnh vực. Bất chấp gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với TikTok, YouTube vẫn kiếm về 7,95 tỉ USD so với mức dự kiến là 7,81 tỉ USD. Ngoài ra, lượt xem trên Shorts cũng tăng lên 70 tỉ lượt xem mỗi ngày. Vào tháng 9, Google cũng công bố thêm tính năng chỉnh sửa video được hỗ trợ bởi AI vào Shorts để thúc đẩy nền tảng này phát triển. Ông Pichai cho biết công ty đang nỗ lực làm AI trở nên hữu ích hơn đối với người dùng.

Alphabet đã ưu tiên thu hút các công ty khởi nghiệp AI làm khách hàng cho đơn vị đám mây Google Cloud của mình, trong khi Microsoft dựa vào các mối quan hệ hiện có để thu hút những khách hàng lớn hơn. Chiến lược đó phản ánh qua kết quả, theo Krishna Chintalapalli, nhà quản lý danh mục đầu tư tại hãng Parnassus Investments, cổ đông của Alphabet và Microsoft.

Google từ lâu đã theo sau Amazon và Microsoft trên thị trường điện toán đám mây, trong đó các công ty bán không gian trên máy chủ và phần mềm của họ cho các khách hàng doanh nghiệp.

Lần đầu tiên báo cáo lợi nhuận vào đầu năm nay, Google Cloud đã thu hút hoạt động kinh doanh từ các công ty khởi nghiệp AI. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của Google Cloud không như mong đợi trong quý gần đây nhất, gây ra một số lo ngại rằng khoảng cách giữa Google và các đối thủ đang ngày càng gia tăng.

Doanh thu quý 3 của Google Cloud đạt 8,41 tỉ USD, đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ quý 1/2021, thấp hơn so với con số 8,64 tỉ USD mà Phố Wall đưa ra.
Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại Google có nguy cơ tụt hậu xa hơn so với những "ông lớn" điện toán đám mây khác như Amazon và Azure của Microsoft. Trong quý 3/2023, Azure tăng trưởng nhanh chóng và đạt doanh thu cùng lợi nhuận cao hơn dự kiến, kiếm được 24,3 tỉ USD.

Max Willens, nhà phân tích của hãng Insider Intelligence, bình luận: “Điện toán đám mây là lĩnh vực kinh doanh phức tạp hơn nhiều so với quảng cáo và là lĩnh vực mà Google đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Dù sức hút của nó với các công ty khởi nghiệp AI có thể mang lại kết quả về lâu dài, nhưng hiện tại chưa giúp Google Cloud đủ để làm hài lòng các nhà đầu tư”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ruth Porat - Chủ tịch Alphabet nói rằng doanh số bán hàng của Google Cloud đã bị ảnh hưởng do việc cắt giảm chi phí của một số khách hàng.

Cũng trong tháng 9, Google đã xác nhận kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên trong bộ phận tuyển dụng của mình vì cần cắt giảm chi phí ở một số lĩnh vực. Những đợt sa thải này diễn ra sau khi Alphabet cắt giảm khoảng 12.000 việc làm vào tháng 1, khoảng 6% lực lượng lao động của công ty.

Tuy nhiên, Google phát tín hiệu rằng họ vẫn cam kết đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tháng trước, Google đã triển khai một phiên bản mở rộng lớn cho công cụ Google Bard của mình.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn gồm Microsoft, Alphabet, Snap và một số công ty công nghệ khác tiến hành sa thải hàng loạt và có nhiều động thái cắt giảm chi phí trong năm qua, nhìn chung Google đã có quý kết thúc vào tháng 9/2023 khá khả quan.

Minh Hằng (t/h)