Nghỉ lễ 2/9: Du lịch nội địa phục hồi, du lịch quốc tế hút khách

15:00 05/09/2023

Kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn song du lịch nội địa đã phục hồi, là đòn bẩy cho du lịch quốc tế.

Trong một báo cáo mới nhất từ Cục Du lịch Quốc gia - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố vào ngày 5/9, đã có sự phục hồi và sự thăng tiến đầy triển vọng trong ngành du lịch của Việt Nam trong dịp lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến 4 tháng 9. Dưới đây là những điểm đáng chú ý và xu hướng quan trọng: Trong suốt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng du khách đổ về đất nước này đã đạt con số ấn tượng gần 2,5 triệu lượt. Điều đáng chú ý là không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào được ghi nhận và du khách không gặp phải các vấn đề như tăng giá cước, ép giá hoặc lừa đảo.

Du lịch nội địa phục hồi, du lịch quốc tế hút khách
Du lịch nội địa phục hồi, du lịch quốc tế hút khách.

Đã có thay đổi rõ rệt trong sở thích của du khách phía Nam, khi họ tập trung vào các sản phẩm tour ngắn hạn và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Cụ thể, du khách đã chọn khám phá vùng núi cao và tham quan mùa lúa chín tại các tỉnh miền Bắc như Hà Giang và Lào Cai. Điều này thể hiện rằng các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch khu vực đã đạt được kết quả khả quan.

Một trong những điểm đáng tự hào là sự gia tăng ấn tượng của lượng du khách quốc tế tại một số địa phương trọng điểm. Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã đón chào một lượng du khách quốc tế tăng vọt trong dịp lễ. Điều này là dấu hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam vào tháng 10 sắp tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

 Trong khi các tour du lịch ra nước ngoài đã thu hút sự chú ý của du khách, du lịch nội địa vẫn duy trì sự phục hồi và thu hút đối tượng du khách đa dạng. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa đạt được số lượng du khách như kỳ vọng do một số du khách chọn du lịch gần nhà hoặc ở lại quê hương.

Tình hình du lịch trong dịp lễ Quốc khánh đã thể hiện sự phục hồi sau những thách thức từ đại dịch COVID-19. Điều đáng kỳ vọng hơn cả là sự thăng tiến của ngành du lịch trong tương lai, khi các địa phương tiếp tục nỗ lực xúc tiến và đổi mới sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

P.V (t/h)