Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ có 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp do ảnh hưởng của coronavirus

00:00 12/10/2020

Ngành công nghiệp điện ảnh của Mỹ đang hoạt động để giảm thiểu sa thải hàng loạt do ảnh hưởng của coronavirus gây ra.

Coronavirus đã gây thiệt hại thị trường việc làm của Mỹ với hơn 10 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3/2020. Trong đó, Disney đã có động thái cắt giảm tiền lương của nhân viên tại các hãng phim lớn ở Đức, Ý, Anh và thậm chí cả Trung Quốc. Việc cắt giảm những nhóm nhân viên không cần thiết và yêu cầu các giám đốc điều hành giảm lương là việc cần phải làm ngay lập tức. Ở một số nước khác, Disney đã áp dụng một số chính sách tích cực và cố gắng giữ lại người lao động theo diện ưu đãi. Nico Hofmann, CEO – UFA cho biết: Mọi người nên nhớ, ai đứng đằng sau công nhân trong thời điểm này. Họ mới thật sự là những người khó khăn và đang không có việc làm…”

 Tất cả các rạp chiếu phim đã phải đóng cửa vì coronavirus

 Trong một tình huống tương tự, BBC và một số đài truyền hình công cộng trên khắp châu Âu cũng đã thành lập các quỹ hỗ trợ khẩn cấp để giúp đỡ cho người làm việc tự do và các nhà thầu độc lập giúp họ không bị phá sản. BBC cho biết: Họ muốn làm mọi thứ có thể để giúp những người làm việc tự do trong thời gian khó khăn này và hứa sẽ trở lại làm việc khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các bộ phim một cách an toàn nhất.

Bên đó, ngành công nghiệp điện ảnh của Trung Quốc đã phải hứng chịu đại dịch coronavirus nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác. Vì thế, ngành này đã có những hành động trong việc sa thải, cắt giảm tiền lương vì ở đây có rất ít có chính sách, điều luật hỗ trợ, trợ cấp cho lĩnh vực giải trí từ chính phủ. Trước đó, ngành công nghiệp làm phim của Trung Quốc tuy là một thị trường lớn thứ 2 thế giới, với doanh thu phòng vé 10 tỷ đô la hàng năm nhưng lại bị thiếu hụt nhân sự chủ chốt và có kinh nghiệm một cách trầm trọng. Vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, Cục Điện ảnh Trung Quốc đã tuyên bố chính thức, họ đang đàm phán với Bộ Tài chính Trung Quốc và các bộ phận khác để tìm hiểu "chính sách miễn thuế tài chính và ưu đãi" cho lĩnh vực phim ảnh.

Trong một bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp điện ảnh, ở một số quốc gia khác như: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha thì việc cắt giảm nhân sự được xem là công việc “tạm thời”, “ngắn hạn”.  Với mục tiêu “giữ càng nhiều người làm việc càng tốt trong cuộc khủng hoảng này”;  để thực hiện, chủ yếu dựa trên chương trình giới thiệu việc làm mới và trợ cấp tiền lương khẩn cấp.

 Duy Kỳ (lược dịch)