Nga ngày càng phụ thuộc vào các khoản vay từ Trung Quốc
Nền kinh tế Nga đang được định hình lại một cách triệt để do sự cô lập ngày càng tăng với phương Tây. Các ngân hàng Trung Quốc đã đề nghị cung cấp cho Nga hàng tỷ USD để đáp lại áp lực của các nhà cho vay phương Tây
Các ngân hàng phương Tây đang giảm mức độ tiếp xúc với Nga và các nhà cho vay Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống.
Kể từ khi Moscow xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, số tiền cho vay được bảo đảm bằng đồng nhân dân tệ đối với các tổ chức tài chính Nga đã tăng hơn bốn lần.
Tờ Financial Times đưa tin, các ngân hàng 'Big Four' của Trung Quốc đã tăng mức tiếp cận tổng hợp của họ với Nga từ 2,2 tỷ USD lên 9,7 tỷ USD trong 14 tháng tính đến tháng 3 năm 2023.
Việc tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong lĩnh vực ngân hàng của Nga phù hợp với nỗ lực của nước này nhằm bổ sung dự trữ đô la bằng các loại tiền tệ thay thế.
Andrii Onopriienko, phó giám đốc phát triển tại Trường Kinh tế Kyiv, nói với Financial Times rằng các khoản cho vay của các ngân hàng Trung Quốc đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng Nga, chủ yếu bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la và euro, chứng tỏ rằng các biện pháp trừng phạt có hiệu quả.
Bất chấp sự suy giảm dần dần của thương mại phương Tây ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin đang khiến các công ty nước ngoài ngày càng khó rút khỏi nước này.
Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng Thứ trưởng tài chính Nga Alexei Moiseev đã yêu cầu các ngân hàng nước ngoài giải phóng tài sản ở Nga của họ nếu họ muốn rời khỏi thị trường.
Ông nói tại một diễn đàn: “Chúng tôi đã tuyên bố quan điểm của mình và nó vẫn không thay đổi – chúng tôi sẽ nghiêm khắc trong việc cho phép các ngân hàng nước ngoài rời đi; điều đó sẽ phụ thuộc vào quyết định giải tỏa tài sản của Nga”.
Sự gia tăng nguồn tài trợ được hỗ trợ bằng đồng nhân dân tệ cũng thể hiện sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng của Nga vào Trung Quốc.
Năm ngoái, thương mại giữa hai thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đạt mức kỷ lục 190 tỷ USD và con số này tiếp tục tăng.
Sau khi các nhà sản xuất phương Tây rời khỏi đất nước để ứng phó với chiến tranh, Nga hiện là khách hàng hàng đầu của ô tô Trung Quốc.
Và với tư cách là thành viên của BRICS, hai quốc gia từ lâu đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, mặc dù các chuyên gia đã đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của nỗ lực này.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Mikhail Zadornov viết trong một bài bình luận được xuất bản: “Nhưng bất kể tốc độ giảm đô la hóa như thế nào, chúng tôi sẽ không từ bỏ hoàn toàn các thỏa thuận thương mại bằng tiền tệ cứng - ngay cả đối với khí đốt, Nga vẫn tiếp tục nhận thanh toán bằng ngoại tệ”. tuần trước trên một ấn phẩm địa phương.
Nghĩa là, việc rút hoàn toàn đô la và euro, cũng như sự vắng mặt của chúng khỏi thị trường nội địa, vừa phi logic vừa không thể thực hiện được.
PV tổng hợp
- "Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là thách thức mang tính toàn cầu"
- Warren Buffett bán các cổ phiếu như Apple khi thấy khó khăn trước mắt, nhưng sẽ mua lại nếu thị trường sụp đổ
- Ngân hàng Nhà nước nâng giá cọc trong phiên đấu thầu vàng lần 6
- Ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại qua không gian mạng là vấn đề cấp thiết
- Liên hoan phim trí tuệ nhân tạo - góc nhìn mới về nghệ thuật sáng tạo AI
Cùng chuyên mục
Ấn Độ dẫn đầu xuất khẩu gạo, Việt Nam vẫn tích cực mở rộng thị trường
Chứng khoán toàn cầu phục hồi, tại châu Âu đạt mức cao kỷ lục, đồng đô la tăng giá
Amazon dự kiến đầu tư 9 tỷ đô-la Mỹ vào Singapore
Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư