New Zealand sẽ đánh thuế các công ty đa quốc gia kinh doanh dịch vụ số

21:59 30/08/2023

Thuế đề xuất nhắm vào các công ty đa quốc gia có doanh thu dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu hơn 750 triệu euro và hơn 3.5 triệu đô la New Zealand từ người dùng New Zealand.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

New Zealand thông báo sẽ ban hành quy định đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty đa quốc gia kể từ năm 2025.

Theo kế hoạch, vào năm 2024, hơn 140 quốc gia bắt đầu thực hiện thoả thuận ký kết năm 2021 nhằm sửa đổi các quy tắc cũ có tuổi đời hàng thập kỷ, bị cho là lỗi thời, về việc đánh thuế những công ty đa quốc gia trong bối cảnh những gã khổng lồ kỹ thuật số như Apple hay Amazon luôn tìm cách đặt lợi nhuận ở những nước có thuế suất thấp.

Tuy nhiên, thời hạn nêu trên đã bị đẩy lùi khi các quốc gia, trừ Canada, đã đồng ý hoãn tiến hành quy trình sửa đổi trong ít nhất một năm tới.

“Thật không công bằng khi người dân chúng ta hằng ngày phải đóng thuế đầy đủ trong khi các công ty đa quốc gia khổng lồ lại không thực hiện nghĩa vụ của họ”, Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson nói.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số được đề xuất nhằm vào các doanh nghiệp đa quốc gia kiếm lợi nhuận từ người dùng các nền tảng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và chợ trực tuyến ở New Zealand.

Bộ trưởng Grant Robertson của New Zealand cho biết, theo quy định về khoản thuế đề xuất, các công ty đa quốc gia kiếm được hơn 750 triệu euro (810 triệu USD) mỗi năm từ các dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu và hơn 3,5 triệu đô la New Zealand (2 triệu USD) mỗi năm từ các dịch vụ kỹ thuật số cung cấp cho người dùng New Zealand sẽ phải đóng thuế.

Ông cho biết, mức đóng thuế sẽ được áp dụng ở mức 3% trên tổng doanh thu dịch vụ kỹ thuật số chịu thuế của New Zealand, và dự kiến sẽ tạo ra 222 triệu đô la New Zealand trong 4 năm.

New Zealand không đơn độc trong nỗ lực này. Nước này đã tích cực tham gia đàm phán tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để đạt được thỏa thuận đa phương về thuế kỹ thuật số. Tuy nhiên, theo Robertson, tiến độ trên mặt trận này chưa đạt yêu cầu.

Robertson nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của OECD, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị luật của mình, sẵn sàng ban hành nếu các cuộc đàm phán đa phương không mang lại kết quả”.

Động thái này của New Zealand là một phần trong xu hướng toàn cầu nhằm cập nhật luật thuế để nắm bắt tốt hơn doanh thu do các dịch vụ kỹ thuật số tạo ra. Đây là lời cảnh tỉnh cho các công ty đa quốc gia đánh giá lại chiến lược thuế của họ, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Minh Anh (T/h)