Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường LNG toàn cầu

21:11 22/08/2023

Mỹ đang trên đường trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới về công suất.

Xu hướng này sẽ tăng tốc trong 4 năm tới khi quốc gia này dẫn đầu việc bổ sung công suất mới cho loại nhiên liệu siêu lạnh, ít phát thải. Trong khi đó, nhu cầu về LNG sẽ thúc đẩy công suất toàn cầu tăng gấp đôi cho đến năm 2027. Điều đó có thể đặt ra một số câu hỏi về sự thành công của một số chính phủ phương Tây quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên, bao gồm cả chính quyền Biden.

Mặt khác, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn năng lượng đáng tin cậy, có thể điều phối được ngay cả khi công suất năng lượng gió và mặt trời cũng tăng lên. Mỹ sẽ vẫn là quốc gia thống trị thị trường LNG toàn cầu về việc bổ sung công suất trong 4 năm tới, chiếm phần lớn trong số 60% công suất bổ sung mới cho toàn bộ Bắc Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

GlobalData gần đây dự báo rằng, Bắc Mỹ vào năm 2027 sẽ có khoảng 284,1 triệu tấn công suất hóa lỏng LNG hàng năm, trong đó Mỹ sẽ chiếm gần 76% trong tổng số đó. Công suất hóa lỏng toàn cầu được dự đoán sẽ tăng từ 487,3 triệu tấn/năm hiện nay lên 958 triệu tấn/năm, GlobalData cho hay. Sự tăng trưởng đáng kể về công suất LNG cũng sẽ là tin thực sự tốt cho các quốc gia nghèo ở châu Á, vốn bị châu Âu bỏ ngoài thị trường LNG, buộc họ phải quay trở lại sử dụng than để sản xuất điện.

Vì dường như có một thỏa thuận rộng rãi rằng khí đốt tự nhiên là loại ít gây hại tới môi trường hơn so với than đá, nên việc thúc đẩy chuyển từ than sang khí đốt có thể sẽ tiếp tục từ phía các tổ chức tài trợ cho các quốc gia châu Á này. Và để làm được điều đó, thế giới sẽ cần nhiều công suất hơn do có một thành viên mới bất ngờ trên thị trường LNG là châu Âu vào năm ngoái.

Châu Âu vẫn là một trong những động lực lớn cho việc bổ sung công suất mới của Mỹ trong khu vực LNG. Châu lục này có lẽ đã trở thành khách hàng lớn nhất của các nhà kinh doanh LNG của Mỹ trong 18 tháng qua và gần như chắc chắn sẽ duy trì vị trí này vì nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga khó có thể sớm quay trở lại. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga sẽ là quốc gia ghi nhận mức tăng công suất LNG lớn thứ hai trong 4 năm tới sau Mỹ, nâng tổng sản lượng của nước này thêm 67,5 triệu tấn/năm, vượt xa 48 triệu tấn/năm của Qatar. Tuy nhiên, cả hai con số đều khiêm tốn so với những gì GlobalData mong đợi từ Mỹ. Tuy vậy, có một rủi ro trong sự tăng trưởng công suất nhanh chóng đó.

Ngọc Phi (TH)