Mức độ xả thải của giới siêu giàu trên thế giới gây báo động

22:16 22/11/2023

77 triệu người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho 16% lượng khí thải liên quan đến hoạt động tiêu dùng. Con số trên tương đương lượng khí thải từ 2/3 dân số nghèo nhất trên toàn cầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo một báo cáo công bố ngày mới đây của tổ chức phi lợi nhuận Oxfam International phối hợp thực hiện với Viện Môi trường Stockholm (SEI) cho thấy, 1% những người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho lượng khí thải carbon bằng 2/3 dân số nghèo nhất, tương đương với trên 5 tỷ người.

Theo báo cáo này, 77 triệu người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho 16% lượng khí thải liên quan đến hoạt động tiêu dùng. Con số trên tương đương lượng khí thải từ 2/3 dân số nghèo nhất trên toàn cầu tính theo thu nhập là hơn 5,1 tỷ người.

Ngưỡng thu nhập để nằm trong 1% những người giàu nhất được điều chỉnh tùy theo các quốc gia dựa trên sức mua ngang giá. Tại Mỹ, ngưỡng này là 140.000 USD, trong khi tại Kenya là khoảng 40.000 USD.

Báo cáo lưu ý rằng, mức tiêu dùng cá nhân thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, việc sử dụng năng lượng tái tạo và giao thông - nơi những người giàu nhất đóng góp nhiều hơn đáng kể lượng khí thải do sử dụng máy bay phản lực và du thuyền cá nhân.

Báo cáo cũng cho biết, 50% đến 70% lượng phát thải của nhóm 1% này thông qua đầu tư vào các công ty, được đo bằng cách lấy lượng khí thải được báo cáo của các công ty và phân phối theo tỷ lệ sở hữu cổ đông ở các công ty đó của nhóm này.

Oxfam và SEI cho biết, khoản đầu tư của tỷ phú vào các ngành gây ô nhiễm cao gấp đôi so với mức đầu tư của nhà đầu tư trung bình.

Theo tác giả của báo cáo, các chính phủ cần ban hành những chính sách yêu cầu những người thải ra lượng khí thải nhiều nhất phải chấp nhận những mức thuế bù đắp tổn thất.

Các biện pháp được đề cập đến là đánh thuế những người đi máy bay hơn 10 lần mỗi năm, hay đánh thuế các khoản đầu tư không “xanh” cao hơn nhiều so với các khoản đầu tư “xanh”.

Minh Tú (t/h)