Một quan chức cấp cao cho biết vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thương mại giữa Trung Quốc và EU đang "ở ngã ba đường"
Một quan chức cấp cao cho biết mối quan hệ của Trung Quốc với EU đang "ở ngã ba đường". Valdis Dombrovskis đã nói chuyện với FT về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Valdis Dombrovskis, phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu, cho biết hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc mâu thuẫn với EU vì nước này đang giúp Nga chiến đấu ở Ukraine.
Một quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề thương mại và kinh tế nói với khán giả ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc có nguy cơ đi theo hướng khác với khối. Đây là thông tin được tờ Financial Times đưa tin.
Dombrovskis nói, "Chúng ta đang ở ngã ba đường." "Chúng ta có thể chọn cách để có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Một cách dựa trên thương mại và đầu tư cởi mở, công bằng và cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn của thời đại chúng ta."
“Hoặc,” anh nói tiếp. "Chúng ta có thể chọn cách từ từ rời xa nhau. Nơi mà những lợi ích chung mà chúng ta có được trong vài thập kỷ qua đang suy yếu và biến mất. Và kết quả là người dân và nền kinh tế của chúng ta có ít cơ hội hơn."
Quan chức này cho biết cả hai bên đang phải đối mặt với những cơn gió ngược về kinh tế và địa chính trị, có thể khiến mỗi bên rời xa nhau.
Dombrovskis cho rằng việc Trung Quốc từ chối nói bất cứ điều gì xấu về việc Nga xâm lược Ukraine là một trong những vấn đề lớn nhất.
Ông nói: “Vì Bắc Kinh ủng hộ lãnh thổ của các quốc gia nên chúng tôi khó có thể hiểu được lập trường của Trung Quốc đối với cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, điều này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của chính Trung Quốc”.
Dombrovskis cũng cho rằng EU cần phải tự mình mạnh mẽ và tự bảo vệ mình khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh cũng như các mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc.
Dombrovskis đã đến Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước trong chuyến đi kéo dài 5 ngày. Ông muốn nói về thâm hụt thương mại 400 tỷ euro của EU và giữ cho đường dây liên lạc luôn cởi mở khi căng thẳng gia tăng.
Mặt khác, Trung Quốc đã ngày càng gần gũi hơn với Nga về mặt thương mại trong năm qua. Nó đã làm tăng khối lượng thương mại với quốc gia tham chiến và một số chiến lược gia cho rằng mối quan hệ đang trở nên phiến diện hơn theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, một nhà nghiên cứu của Yale tên là Jeffrey Sonnenfeld cho biết: “Rõ ràng là Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để cung cấp hàng nhập khẩu và hàng hóa sản xuất tiên tiến mà nước này cần, trong khi thị trường Nga là cơ hội thứ cấp không đáng kể cho Trung Quốc”. các doanh nghiệp."
PV tổng hợp
- Chuyên gia dự báo lạm phát sẽ cao hơn năm 2023
- Cấp “thẻ xanh” cho người nộp thuế “sạch”
- Tại sao doanh nghiệp cần phải tập trung vào phát triển xanh và bền vững?
- Việt Nam hướng tới mục tiêu có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Cùng chuyên mục
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư