Meta ra mắt mô hình AI có thể phân tích và hoàn thiện các hình ảnh

21:03 14/06/2023

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nói rằng việc chia sẻ các mô hình do các nhà nghiên cứu của Meta phát triển có thể giúp công ty thúc đẩy sự đổi mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Meta Platforms cho biết mới đây rằng, họ sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào các thành phần của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) "giống con người" mới của hãng.

Công ty mạng xã hội cho biết mô hình AI mới có thể phân tích và hoàn thành các hình ảnh chưa hoàn thiện chính xác hơn các mô hình hiện có, Reuters đưa tin.

Meta cho biết, mô hình AI mang tên I-JEPA của họ sử dụng kiến ​​thức cơ bản về thế giới để "điền" vào các phần hình ảnh còn thiếu thay vì chỉ dựa vào các pixel (điểm ảnh) gần đó như các mô hình AI tổng quát khác.

Cách tiếp cận đó kết hợp kiểu lập luận giống con người do nhà khoa học AI hàng đầu của Meta, Yann LeCun, ủng hộ và giúp công nghệ tránh các lỗi phổ biến đối với hình ảnh do AI tạo ra, chẳng hạn như hình ảnh bàn tay bị thừa ngón tay.

Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, là nhà xuất bản nhiều nghiên cứu AI nguồn mở thông qua phòng thí nghiệm nghiên cứu nội bộ của mình. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nói rằng việc chia sẻ các mô hình do các nhà nghiên cứu của Meta phát triển có thể giúp công ty bằng cách thúc đẩy sự đổi mới, phát hiện ra những lỗ hổng an toàn và giảm chi phí.

"Đối với chúng tôi, sẽ tốt hơn nếu ngành này tiêu chuẩn hóa các công cụ cơ bản mà chúng tôi đang sử dụng và do đó chúng tôi có thể hưởng lợi từ những cải tiến mà những người khác đóng góp", ông nói với các nhà đầu tư vào tháng Tư.

Meta cũng đang bắt đầu kết hợp nhiều tính năng AI tổng quát vào sản phẩm tiêu dùng do công ty tự sản xuất.

Ví như như các công cụ quảng cáo có thể tạo hình nền và nền tảng mạng xã hội Instagram có thể sửa đổi ảnh người dùng. Để thực hiện thao tác này, cả hai ứng dụng đều dựa trên lời nhắc bằng văn bản.

Tháng 11/2022, ChatGPT của Open AI dưới sự hậu thuẫn của Microsoft đã ra mắt thị trường công nghệ, tạo nên một cuộc chạy đua AI chưa từng có hồi kết.

Tuy nhiên, những sản phẩm AI này cũng gây ra không ít lo ngại khi thường xuyên trả lời sai câu hỏi do người dùng đưa ra hoặc có nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Hà Anh (t/h)