Lượng máy tính xuất xưởng trên toàn cầu quý III đạt mức 65,6 triệu thiết bị

09:41 12/10/2023

Đây được xem là một sự thay đổi tốt đối với thị trường máy tính, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện tại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho biết, lượng máy tính xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III đã đạt mức 65,6 triệu thiết bị, tăng 8% so với giai đoạn quý II.

Đây được xem là một sự thay đổi tốt đối với thị trường máy tính, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện tại. Tuy nhiên, con số trên vẫn thấp hơn 7% so với quý III/2022.

"Quý III mang đến nhiều dấu hiệu tích cực hơn cho thị trường máy tính toàn cầu. Trong suốt thời gian qua, các nhà sản xuất đã nỗ lực điều chỉnh lượng hàng tồn kho. Vì thế, sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu thực của thị trường", Ishan Dutt, chuyên gia tại Canalys, chia sẻ.

Những công ty lớn như Lenovo, Dell, Apple và Asus xuất xưởng ít sản phẩm hơn hàng năm, nhưng điểm mấu chốt là họ đều giải quyết được hàng tồn kho và đang ở tình trạng tài chính tốt hơn, ghi nhận mức tăng trưởng liên tiếp về số lượng lô hàng.

Trong quý III năm nay, Apple phải đối mặt với sự sụt giảm 29% về tổng lượng máy tính xuất xưởng. Tuy nhiên, Canalys cho rằng, điều này không gây nhiều ngạc nhiên khi công ty này đã đạt doanh số bán hàng cực kỳ ấn tượng vào năm ngoái do đại dịch Covid-19 buộc nhiều người phải học tập, làm việc từ xa tại nhà.

Kieren Jessop, Nhà phân tích nghiên cứu tại Canalys cho biết, nhiều vấn đề gây khó khăn cho thị trường máy tính toàn cầu hiện đang được giải quyết. Vì thế, các nhà sản xuất có thể mong đợi nhu cầu gia tăng từ thị trường. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ trở thành xu hướng mới trong ngành.

Theo đó, những chiếc máy tính tích hợp AI dự kiến sẽ được bán ra thị trường từ năm 2025. Canalys cũng dự báo lượng hàng này sẽ nhanh chóng tăng lên khoảng 60% vào năm 2027.

Linn Huang, Phó Chủ tịch hãng nghiên cứu IDC, gần đây ám chỉ đến AI sáng tạo như một “thời điểm bước ngoặt” tiềm năng cho ngành công nghiệp PC truyền thống. Mặc dù các trường hợp sử dụng cụ thể vẫn chưa được xác định đầy đủ nhưng Huang thừa nhận sự quan tâm mạnh mẽ đến danh mục “AI PC”. Theo Huang, các máy tính có khả năng tích hợp AI sẽ làm răng trải nghiệm người dùng theo những cách chưa từng có trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư và quyền dữ liệu.

IDC dự đoán sẽ có thêm nhiều thiết bị PC được trang bị AI xuất hiện trên thị trường vào năm tới và do đó đã dự báo giá bán PC trong tương lai sẽ “tăng đáng kể”. Cả hãng Intel và AMD đều đang tích cực kết hợp công nghệ AI vào CPU thế hệ tiếp theo của họ.

Minh Phương (T/h)