Lịch sử quỹ đầu tư đã từng 'rót' hàng trăm triệu USD vào Masan

12:21 10/01/2024

Quỹ đầu tư Bain Capital được biết đến là một công ty đầu tư đa dạng, tập trung vào cổ phiếu, công ty khởi nghiệp, công ty tiền điện tử, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác trên khắp thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Được thành lập từ năm 1984 và có trụ sở chính tại Boston, Mỹ, hiện nay, Bain Capital đã mở rộng hoạt động phủ khắp 24 thành phố trên toàn cầu, với hơn 1.700 nhân viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Được biết, các trung tâm kinh tế quan trọng của quỹ được đặt ở New York, Tokyo, Singapore và London. Một trong những nhà sáng lập quỹ là ông Mitt Romney - người đã từng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào các năm 2008 và 2012 nhưng không thành công. Romney đã rời khỏi Bain Capital từ những năm 90 của thế kỷ trước nhưng ông vẫn thu về mức lợi nhuận từ Bain vào khoảng 190 đến 250 triệu USD.

Ở thời điểm ban đầu của quá trình xây dựng và hình thành quỹ, Bain Capital chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp. Dần dần, quỹ mở rộng hoạt động bằng cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp thông qua việc sử dụng vay nợ để mua lại, hoặc hợp tác và cải tổ việc quản lý ở thời điểm đó  nhằm đẩy mạnh phát triển công ty theo chiến lược quỹ và có kế hoạch bán lại trong tương lai.

Vào năm 2000, với số tiền 2,3 tỷ USD (sau đó giảm xuống còn 1,5 tỷ USD), Bain Capital đã hợp tác với TPG và Goldman Sachs Capital Partners thực hiện chiến lược thâu tóm thông qua việc sử dụng vay nợ như đã mô tả trước đó với Burger Kings - một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh hàng đầu tại Mỹ.

Năm 2004, Bain Capital cùng với hai quỹ đầu tư khác mua lại Toys "R" Us với giá 6,6 tỷ USD, lớn hơn 1,1 tỷ USD so với đề xuất của quỹ Cerberus chỉ một tháng trước đó. Sau đó, các thương vụ của Bain Capital bao gồm: Mua Blue Coat System (2,4 tỷ USD) và sở hữu công ty lau dọn Diversey (3,2 tỷ USD).

Qua nhiều năm phát triển, Bain Capital mở rộng lĩnh vực đầu tư, không chỉ dừng lại ở đầu tư mạo hiểm vào các công ty sản xuất mà còn mở rộng sang ngành y tế, bất động sản, công nghệ qua các quỹ như Bain Capital Life Sciences, Bain Capital Real Estate, Bain Capital Tech Opportunities. Đến giữa năm 2023, quỹ công bố khối tài sản hiện nắm giữ là 175 tỷ USD, xếp hạng 13 trong 300 quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Gần đây, Bain đã đầu tư ít nhất 250 triệu USD vào Masan - một tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng.

Trước khi đầu tư vào Masan, Bain Capital đã đạt được thành công nhất định ở châu Á với việc bán Schwan cho CJ CheilJedang và tham gia Carver Korea với Goldman Sachs. Đây là động thái đầu tiên của Bain tại Việt Nam, mở đường cho nhiều cơ hội đầu tư khác.

Với 39 năm hoạt động, Bain Capital đã có những đóng góp lớn trong việc thúc đẩy quá trình thay đổi và phát triển mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp.

H.C (t/h)