Lệnh đóng cửa đơn vị kinh doanh tại Nga của Huawei ảnh hưởng đến 2.000 việc làm

16:46 21/12/2022

Bộ phận Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp của Huawei tại Nga, chịu trách nhiệm bán hệ thống lưu trữ dữ liệu và thiết bị viễn thông cho các khách hàng doanh nghiệp, sẽ bị giải tán vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo một báo cáo của tờ báo kinh doanh Moscow Kommersant, gã khổng lồ viễn thông và điện thoại thông minh Trung Quốc Huawei Technologies vừa đóng cửa đơn vị kinh doanh của mình tại Nga, động thái này ảnh hưởng đến 2.000 việc làm.

Bộ phận Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp của Huawei tại Nga, chịu trách nhiệm bán hệ thống lưu trữ dữ liệu và thiết bị viễn thông cho các khách hàng doanh nghiệp, sẽ bị giải tán vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, theo báo cáo của Kommersant, trích dẫn một nguồn tin giấu tên.

Theo báo cáo, động thái trên được gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc thực hiện để tránh nguy cơ bị thêm các trừng phạt thứ cấp, vì công ty vốn đã phải chịu lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ trong thời gian qua. 

Báo cáo nói rằng Huawei sẽ giữ lại các văn phòng của đơn vị kinh doanh tại Nga vì họ sẵn sàng quay trở lại nếu mọi thứ trở nên tích cực hơn. Các trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty ở Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Novosibirsk sẽ không bị ảnh hưởng và họ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án như 5G, thực tế ảo.

Trước đó, Huawei đã bị chính quyền Donald Trump đưa vào Danh sách Thực thể của Cục Công nghiệp và An ninh vào tháng 5 năm 2019, ngăn cản Huawei tiếp cận công nghệ do Mỹ sản xuất hoặc giao dịch với các công ty sử dụng công cụ hoặc thiết kế của Mỹ.  Họ thậm chí không thể xuất xưởng các thiết bị cầm tay được cài đặt sẵn Android hoặc bộ ứng dụng của Google nữa. Do đó, bộ phận tiêu dùng của công ty, bao gồm điện thoại thông minh, đã chứng kiến ​​doanh thu giảm 25%.

Các trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty ở Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Novosibirsk sẽ không bị ảnh hưởng và họ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án như 5G, thực tế ảo
Huawei sẽ tiếp tục thực hiện các dự án như 5G, thực tế ảo tại Nga.

Được biết, Bắc Kinh phản đối biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, điều này khiến Washington phải lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được lợi dụng bất kỳ cơ hội kinh doanh nào do lệnh trừng phạt tạo ra, và giúp Nga trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc xử lý các giao dịch tài chính bị cấm.

Một số công ty Trung Quốc vẫn bị cuốn vào cuộc xung đột trong khi nhiều công ty phương Tây quyết định đóng cửa hoạt động tại Nga.

Lần rút lui mới nhất của Huawei tại quốc gia này diễn ra sau khi hãng này cho một số nhân viên địa phương nghỉ phép hoặc tạm dừng hoạt động vào tháng 4 để tránh các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Thu Trà (t/h)