Lãi suất kênh OMO lên mức cao nhất trong vòng gần 1 năm
Thông tin mới nhất từ NHNN, vào ngày 23/4, đã có 9 thành viên tham gia vay tổng cộng gần 36.000 tỷ đồng qua kênh OMO với kỳ hạn 14 ngày.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thực hiện một động thái quan trọng trong việc điều tiết thị trường tài chính bằng việc bơm lượng tiền lớn thông qua kênh OMO (Open Market Operations), đồng thời tăng lãi suất trên kênh này lên mức cao nhất trong gần một năm.
Theo thông tin mới nhất từ NHNN, vào ngày hôm nay (23/4), đã có 9 thành viên tham gia vay tổng cộng gần 36.000 tỷ đồng qua kênh OMO với kỳ hạn 14 ngày. Điều đáng chú ý là lãi suất trúng thầu đã tăng lên 4,25%/năm, cao hơn so với 4%/năm trong những lần trước đó. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trên kênh OMO kể từ giữa năm 2023.
Ngoài ra, giá trị cho vay đạt gần 36.000 tỷ đồng trong phiên này cũng là mức cao nhất kể từ tháng 1/2017. Đồng thời, NHNN cũng đã phát hành thêm 2.150 tỷ đồng tín phiếu với lãi suất 3,73%/năm, mức cao nhất kể từ khi mở lại kênh này. Tuy chỉ có ba thành viên tham gia đấu thầu nhưng hai thành viên đã trúng thầu.
Sau những diễn biến này, NHNN đã bơm ròng tổng cộng 25.550 tỷ đồng vào thị trường trong ngày 23/4, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023. Trạng thái hút ròng mà NHNN đang duy trì giảm xuống còn 7.800 tỷ đồng sau phiên này.
Trước đà tăng nóng của tỷ giá, NHNN đang thực hiện các biện pháp để ổn định thị trường. Ngoài việc phát hành tín phiếu, NHNN còn sử dụng kênh OMO để điều tiết thanh khoản và lãi suất thị trường liên ngân hàng. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên 22/4 là 3,87%/năm, vẫn ở mức tương đối cao so với thời gian gần đây, giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và VND.
Những biện pháp này nhằm mục đích ổn định thị trường và kiểm soát tình hình tài chính trong bối cảnh biến động của thị trường.
Sau những biến động gần đây của tỷ giá, vào cuối tuần trước, NHNN đã có động thái công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 23/4, tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh và niêm yết ở mức kịch trần 25.488 đồng.
P.V (t/h)
Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp kinh doanh vàng- những biến động của dòng tiền
Vì sao các ngân hàng mạnh tay phát hành trái phiếu trở lại trong thời gian qua?
Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
Điều gì khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp “tắc nghẽn” ?
Nợ xấu từ cho vay tiêu dùng khiến các Công ty tài chính "ngồi trên đống lửa"
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển