Kiên Giang: Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo gương Bác Hồ

09:44 15/03/2021

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức giáo dục theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn, tuổi trẻ Kiên Giang còn ngày càng chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở; phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tu dưỡng đạo đức suốt đời. Các cấp Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 4.574 cuộc với hơn 108.860 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập, tiếp thu.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hành trình “Tuổi trẻ Kiên Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Đặc biệt, trong giai đoạn giai đoạn 2018-2020, tỉnh tuyên dương 43 tập thể và 90 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, gồm: Đoàn trường Cao đẳng Nghề tổ chức triển lãm các tác phẩm về Bác với chủ đề “Bác Hồ với thanh niên”; Huyện đoàn U Minh Thượng tổ chức hành trình báo công dâng Bác gắn với tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”...

Tuổi trẻ Kiên Giang tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Tuổi trẻ Kiên Giang tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi cũng được tổ chức thường xuyên. Các hoạt động kỷ niệm theo chuỗi, các cuộc thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm qua mạng internet, các hình thức sân khấu hóa tái hiện lịch sử... được tổ chức 4.499 cuộc thu hút 123.947 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời, duy trì tổ chức tốt việc sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” được duy trì tố chức tốt hàng năm.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, tài liệu sinh hoạt chuyên đề còn chưa thật sự phong phú, nhiều tổ chức Đoàn chưa có sự đổi mới trong thực hiện. Một số đơn vị còn lúng túng trong công tác tuyên truyền, chưa quan tâm thiết kế các mô hình phong phú, đa dạng và gần gũi với đặc thù đối tượng thanh niên để dễ tiếp cận, học tập và làm theo lời Bác; chưa gắn các nội dung làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ở đơn vị.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022”. Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”, duy trì hiệu quả chuyên trang “Theo dấu chân Bác”. Đẩy mạnh và thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội trong đoàn viên, thanh niên, xây dựng các công trình, phần việc hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đồng thời, tăng cường phát hiện, tuyên dương, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác các cấp. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của Đoàn - Hội trên mạng xã hội.

Hồng Đạt