Kiên Giang: Thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

13:37 21/07/2021

6 tháng đầu năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển và cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Theo ông Huỳnh Xuân Luật - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết: “Những tháng đầu năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham mưu, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Ban tập trung tham mưu đổi mới tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Trong đó tập trung triển khai tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động”.

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh phát động phong trào thi đua quân - dân xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện, xã kịp thời triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là cấp xã tích cực vận động đoàn viên, hội viên cùng nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 15-5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận 3 xã nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 3 huyện và 81/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 69,83%). Qua phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 39 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Rạch Giá, thành phố biển sôi động của Kiên Giang
Rạch Giá, thành phố biển sôi động của Kiên Giang.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện phong trào thi đua chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng đầu năm 2021, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp vận động trên 11,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh cất mới 299 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 14 căn, cất 14 căn nhà tình nghĩa; xây 35 cây cầu, sửa chữa 29 cây cầu. Hưởng ứng phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào doanh nghiệp Kiên Giang hội nhập và phát triển, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký thi đua. Tỉnh thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thu hút đầu tư; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu năm 2021. Đến ngày 15-5, toàn tỉnh có 625 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 28% về số lượng và 2,5 lần về vốn đăng ký so cùng kỳ.

Thực hiện việc phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động. Qua phát động phong trào thi đua có sự tác động rõ nét việc thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động. Ông Luật cho biết: “Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021. Tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua theo cụm, khối thi đua, mang lại kết quả thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị”.

Trần Hà

Tags: